Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuân ấm nghĩa tình

Hiền Phương| 26/01/2017 06:04

(HNM) - Đã thành thông lệ, mỗi khi Tết đến, xuân về, lãnh đạo TP Hà Nội, các ngành chức năng cùng các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm tổ chức các chương trình, hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô. Những phần quà được trao trước thềm xuân mới là nguồn động

Niềm vui của người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi nhận quà Tết của thành phố trao tặng.
Ảnh: Nhật Nam


Ấm áp nghĩa tình

Ngôi nhà của vợ chồng cựu thanh niên xung phong Nguyễn Đăng Trọng trong con ngõ nhỏ trên phố Bạch Mai, phường Bạch Mai (Hai Bà Trưng) những ngày giáp Tết dường như ấm áp hơn bởi năm nay, vợ chồng ông được lãnh đạo thành phố đến thăm và tặng quà Tết. Gia đình ông Nguyễn Đăng Trọng là hộ nghèo của quận Hai Bà Trưng, hai vợ chồng ông không có con và không có thu nhập. Trong ngôi nhà nhỏ chưa đầy 10m2, vợ chồng người cựu thanh niên xung phong liên tục nói lời cảm ơn vì sự quan tâm của lãnh đạo thành phố dành cho mình. Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, năm 2017, quận sẽ có hướng hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà rộng hơn 10m2 mà vợ chồng ông đang ở cho khang trang hơn.

Ông Nguyễn Đức Canh, thương binh 1/4, thôn Phương Hạnh, xã Tân Tiến (Chương Mỹ) không giấu được nỗi xúc động khi được tin lãnh đạo thành phố sẽ về thăm và tặng quà Tết. Ông chia sẻ: "Được lãnh đạo thành phố đến thăm, tặng quà, tôi rất vui và hứa sẽ tiếp tục dạy dỗ 3 con trai phát huy truyền thống gia đình, sống tốt và là người có ích cho xã hội". Ông Nguyễn Đức Canh nhập ngũ năm 1977 và tham gia chiến trường miền Tây Nam Bộ, chiến đấu tại nước bạn Campuchia. Trong buổi thăm và chúc Tết gia đình ông, lãnh đạo huyện Chương Mỹ cho biết, huyện đã có chủ trương hỗ trợ ông xây dựng lại căn nhà
cấp 4 đã cũ vào năm 2017 này. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1930, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) bày tỏ niềm xúc động khi được đón tiếp lãnh đạo thành phố và quận: "Sự động viên, thăm hỏi của các cấp, các ngành là nguồn động viên to lớn để tôi sống vui, sống khỏe. Tôi hứa sẽ tiếp tục động viên con cháu tiếp nối truyền thống gia đình, sống thật tốt, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước".

Cùng với các gia đình chính sách, người có công, đến thời điểm hiện tại, gia đình các quân nhân đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo cũng đã nhận được quà Tết. Đại tá Chử Văn Tính, Trưởng phòng Chính sách Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Hằng năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đều chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã tổ chức các đoàn đến tận nhà trao tặng quà Tết của thành phố cho gia đình các quân nhân cư trú trên địa bàn, đang công tác tại quần đảo Trường Sa, vùng DK1, biên giới, nơi có phụ cấp đặc biệt 100%. Năm 2017 này, toàn thành phố có 179 gia đình quân nhân được nhận quà Tết. Giá trị về vật chất tuy không lớn nhưng món quà được trân trọng trao tận tay người thân của các anh là sự động viên kịp thời để những người lính yên tâm thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ gìn biên cương Tổ quốc. Chị Hoàng Thu Thủy ở phường Đội Cấn, Vĩnh Phúc (Ba Đình), vợ Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Đức Tuấn, y sĩ tại đảo Song Tử Tây cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ Tổ quốc giao nên Tết này, chồng tôi không về sum họp cùng gia đình. Bù lại, mẹ con tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên cả vật chất lẫn tinh thần của thành phố và địa phương. Tôi muốn nhắn tới chồng hãy chắc tay súng để hoàn thành nhiệm vụ, giữ bình yên cho biển đảo quê hương".

Chung tay vì cái Tết đủ đầy

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết: Với mong muốn mang cho các hộ nghèo, gia đình chính sách cái Tết đầm ấm, thành phố đã chỉ đạo các địa phương rà soát, lập danh sách các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công tại địa phương. Đồng thời, thành phố cùng các ngành chức năng đã thành lập các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tiêu biểu. Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, TP Hà Nội đã quyết định chi gần 286 tỷ đồng tặng quà Tết cho đối tượng chính sách, người cao tuổi, cán bộ, công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức và hỗ trợ gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn thành phố; thăm hỏi, tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu… Theo đó, mức quà tặng từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/người dành cho các đối tượng chính sách; tặng quà từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho người cao tuổi từ 85 tuổi đến tròn 100 tuổi. Ngoài ra, thành phố còn hỗ trợ 1.000 suất quà Tết trị giá 500.000 đồng/suất cho 1.000 công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thành phố cũng tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà 99 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở sản xuất và kinh doanh của thương binh, người tàn tật, Hội Nạn nhân chất độc da cam… Cùng chung tay chăm sóc gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến còn có sự đóng góp tích cực của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các nhóm tình nguyện, nhà hảo tâm. Theo số liệu của Liên đoàn Lao động thành phố, năm nay, các cấp Công đoàn thành phố phối hợp với chủ sử dụng lao động và vận động từ các nguồn tài trợ tổ chức tặng quà cho trên 22.000 công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 15,2 tỷ đồng, chuẩn bị gần 650 chuyến xe đưa hơn 28.500 công nhân lao động ở các khu công nghiệp và chế xuất, cụm công nghiệp tập trung, các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội về quê đón Tết…

Chăm lo Tết cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội. Qua đó không chỉ giúp mọi người, mọi nhà trên địa bàn thành phố được đón Tết đầm ấm, bình an mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nếp sống đẹp trong cộng đồng…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xuân ấm nghĩa tình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.