Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội phấn đấu trồng mới gần 432.000 cây xanh

Tin, ảnh: Kim Nhuệ - Viết Thành| 04/02/2017 10:55

(HNMO) - Ngày 4-2, tại quận Tây Hồ, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân trồng cây xuân Đinh Dậu 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và phát động Tết trồng cây. Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc…


Phát động Tết trồng cây xuân Đinh Dậu, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong thời gian tới phải thực hiện tốt các công việc: Thứ nhất, tiếp tục trồng cây xanh trên các tuyến phố, tuyến đường, đảo giao thông trong khuôn viên cơ quan, khu dân cư, trường học, xung quanh nhà ở, trồng rừng phân tán. Việc trồng phải gắn với chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Mỗi người dân, cán bộ, đảng viên, cơ quan đơn vị cần nhận thức đầy đủ về tác hại của biến đổi khí hậu để tham gia vào việc trồng cây, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng...

Thứ hai, phải làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ cây xanh, nhất là đối với các thế hệ trẻ. Xác định việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của các cấp, các ngành, đơn vị quản lý cây xanh và của từng gia đình. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải có kế hoạch dành quỹ đất để quy hoạch trồng rừng, cây xanh. Để Tết trồng cây đạt hiệu quả, thiết thực Ban Cán sự đảng UBND thành phố cần tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện tốt việc chọn cây giống, hướng dẫn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây đạt yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm cây phát triển. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội của thành phố, quận huyện, xã phường phải thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ; làm tốt công tác tham mưu đề xuất thành phố huy động nguồn vốn cho việc trồng cây, trồng rừng, chuẩn bị địa bàn, cây giống, vật tư kỹ thuật cần thiết…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kêu gọi nhân dân Thủ đô ra sức thi đua, tham gia trồng cây xanh; mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây. Mỗi người, mỗi tổ chức cần nâng cao trách nhiệm, ý thức trong việc trồng, bảo vệ cây xanh, ngăn chặn nạn chặt phá rừng trái pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp…

Phát biểu hưởng ứng và chỉ đạo phong trào Tết trồng cây, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu ngay sau buổi lễ phát động này, các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện tốt chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, đặc biệt là các nội dung chỉ đạo của Bí thư Thành ủy trong buổi lễ này. Trên cơ sở kế hoạch của UBND thành phố đã ban hành, các quận, huyện, thị xã khẩn trương bố trí kinh phí chuẩn bị đủ số lượng cây trồng, huy động các lực lượng tổ chức tốt Tết trồng cây xuân Đinh Dậu, đời đời nhớ ơn Bác Hồ… Năm 2017, thành phố Hà Nội phấn đấu trồng gần 432.000 cây xanh các loại… Năm 2016, thành phố đã trồng được hơn 210.000 cây xanh các loại, trong đó có hơn 14.000 cây đô thị, đường kính lớn, trồng tại đảo giao thông, dải phân cách trên các tuyến đường, tuyến phố…

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố và các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh tại nút giao phía Nam đầu cầu Nhật Tân, thuộc địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ phát động.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát động Tết trồng cây 2017.

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các Đại sứ tham gia Tết trồng cây.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các Đại sứ tham gia Tết trồng cây.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tham gia Tết trồng cây.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao đổi kinh nghiệm về phát triển cây xanh và bảo vệ môi trường với Đại sứ các quốc gia.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết trong năm 2016, Thành phố đã đặc biệt quan tâm đến việc chỉnh trang, phát triển hệ thống cây xanh, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống cây xanh đô thị. Các đơn vị của Thành phố đã triển khai trồng hơn 210 nghìn cây xanh các loại, trong đó có 14 nghìn cây có đường kính lớn tại: các đảo giao thông, các dải phân cách, các tuyến đường, tuyến phố; cùng với đó là trồng mới trên các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc tạo cảnh quan, môi trường với tổng số khoảng 85 nghìn cây.

Công nhân công ty công viên cây xanh Hà nội tham gia lễ phát động Tết trồng cây.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng của Thành phố trong việc tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 đề ra; trong đó có mục tiêu trồng mới một triệu cây xanh và huy động sức mạnh của cộng đồng cùng chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội phấn đấu trồng mới gần 432.000 cây xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.