Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung tay nâng cao chất lượng môi trường

Anh Tuấn - Khánh Huy| 05/02/2017 11:39

(HNM) - Hà Nội đã, đang thực hiện nhiều biện pháp tích cực, thiết thực để bảo vệ môi trường, vì thành phố "Xanh - Sạch - Đẹp". Tuy nhiên, sự nỗ lực của riêng các cơ quan chức năng là chưa đủ vì còn một bộ phận người chưa hình thành thói quen, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Hầu hết các chung cư đều có khu thu gom rác tập trung và người dân cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, không ít người thiếu ý thức, vứt rác tùy tiện mặc dù có thùng rác trước mặt.

Tập kết rác tùy tiện trên phố Nhổn, quận Nam Từ Liêm.

Hướng dẫn bỏ rác đúng nơi quy định sẽ góp phần hình thành thói quen ứng xử văn minh cho trẻ.

Mặc dù đã có biển nghiêm cấm đổ rác nhưng góc đường ngõ Hoàng An A ra hồ Ba Mẫu vẫn là điểm tập kết rác thường xuyên của người dân nơi đây.

Sau Tết Nguyên đán, lượng rác thải phát sinh đột biến khiến lực lượng vệ sinh môi trường phải làm việc hết công suất để bảo đảm cho đường phố sạch đẹp.

Nếu người dân có ý thức, công nhân môi trường đô thị sẽ đỡ vất vả khi thu gom rác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay nâng cao chất lượng môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.