Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Cháy lớn tại khu nhà mẫu để hoang quận Tây Hồ

Chu Dũng| 12/02/2017 19:42

(HNMO) - Vụ hoả hoạn lớn xảy ra khoảng 16h15 chiều 12-2 tại khu nhà mẫu bỏ hoang thuộc một dự án trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Lực lượng PCCC tích cực phun nước dập lửa.


Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC Tây Hồ, nơi xảy ra cháy là khu nhà mẫu rộng hơn 500m2 đã bỏ trống nhiều năm của một dự án nhà ở.

Nhận được tin báo, Phòng đã điều gần 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường. Lực lượng PCCC Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng điều 2 xe tới chi viện.


Nhiều phần của công trình đã bị lửa thiêu rụi, làm hư hại.

Do thời tiết hanh khô, cộng với gió lớn, ngọn lửa bùng lên rất nhanh và lan rộng khiến công tác cứu hỏa gặp không ít khó khăn. Sau gần một giờ đồng hồ tích cực dập lửa, vụ cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng CS PCCC tiếp tục phun nước để hạ nhiệt toàn bộ khu vực.

Theo nhận định ban đầu, lửa bắt nguồn từ bãi cỏ ven khu nhà sau đó lan vào khu nhà. Vụ cháy khiến một số gỗ ván ép, kính, mái tôn của dãy nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Rất may, vụ cháy xảy ra ở khu nhà bỏ hoang, đất trống nên không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân chính xác gây ra hoả hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cháy lớn tại khu nhà mẫu để hoang quận Tây Hồ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.