Theo dõi Báo Hànộimới trên

TIN NÓNG ngày 13-2: Lần đầu Hà Nội xử phạt hành vi tiểu tiện không đúng nơi quy định

Nguyễn Tùng| 13/02/2017 20:46

(HNMO) - Hôm nay, nhiều người đã tìm đọc thông tin lần đầu tiên Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xử phạt 3 lái xe taxi đã tiểu tiện không đúng nơi quy định với tổng mức phạt lên tới 6 triệu đồng.


Một số tin nóng khác là: Ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại cầu Thăng Long; Hàng trăm dân chơi bỏ chạy khi bị Công an kiểm tra; Đập thủy điện cao nhất nước Mỹ sắp vỡ, hàng nghìn người sơ tán khẩn cấp; Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc yêu cầu Liên hợp quốc họp khẩn cấp về Triều Tiên...

1. Bắt quả tang xe chở lậu gỗ hương qua Hà Nội

Số gỗ lậu chất đầy trong thùng xe tải.


Khoảng 7h50 sáng 13-2, Tổ công tác Đội CSGT số 14, Phòng CSGT CATP Hà Nội gồm Thượng uý Đào Xuân Dũng, Nguyễn Triệu Hải và Trung uý Phạm Ngọc Quỳnh làm nhiệm vụ tại đường gom Pháp Vân - Yên Sở (quận Hoàng Mai) phát hiện xe tải khả nghi đã dừng xe kiểm tra. Xem thêm tại đây.


2. Ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại cầu Thăng Long

Nhóm đối tượng tại cơ quan CA.


Ngày 13-2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 5 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại khu vực cầu Thăng Long. Xem thêm tại đây.


3. Hà Nội: Xử phạt 6 triệu đồng với 3 lái xe taxi tiểu tiện không đúng nơi quy định

3 lái xe taxi tại cơ quan CA.


Ngày 13-2, Đội Cảnh sát môi trường (CSMT), Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng/người đối với 3 lái xe taxi có hành vi tiểu tiện không đúng nơi quy định. Xem thêm tại đây.


4. TP Hồ Chí Minh: Hàng trăm dân chơi bỏ chạy khi bị Công an kiểm tra

Cơ quan chức năng kiểm tra dân chơi tại quán bar Deluxe 030.


Phát hiện công an vào kiểm tra, hàng trăm dân chơi nghi phê ma túy trong quán bar Deluxe 030 đã tìm cách bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an chốt chặn. Xem thêm tại đây.


5. Giá USD tăng vượt mốc 22.700 VND

Tỷ giá VND/USD tăng vọt (ảnh minh họa từ Internet).


Ngày 13-2, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt tăng 50 VND, lên 22.730 VND - mức cao nhất kể từ ngày 4-1 vừa qua. Xem thêm tại đây.


6. Khẩn trương rà soát, xử lý vi phạm pháp luật tại bãi giữa sông Hồng

Ảnh minh họa.


Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 902/VP-KT đề nghị sở, ngành và địa phương liên quan xử lý tình hình vi phạm pháp luật tại các khu vực bãi giữa sông Hồng. Xem thêm tại đây.


7. Đập thủy điện cao nhất nước Mỹ sắp vỡ, hàng nghìn người sơ tán khẩn cấp

Đập Oroville được xả bớt nước.


Ngày 12-2, hàng nghìn người dân sống gần Oroville, đập thủy điện cao nhất nước Mỹ đã được lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi các nhà chức trách cảnh báo, con đập này có thể vỡ bất cứ lúc nào. Xem thêm tại đây.


8. Cựu Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier được bầu làm tân Tổng thống Đức

Ông Frank-Walter Steinmeier nhận hoa chúc mừng từ Thủ tướng Đức Angela Merkel.


Ngày 12-2, cựu Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier đã được bầu làm tân Tổng thống Đức sau khi giành được 931 phiếu trên tổng số 1.239 phiếu bầu hợp lệ từ các nghị sỹ Quốc hội và đại diện tới từ 16 bang của nước này. Xem thêm tại đây.


9. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc yêu cầu Liên hợp quốc họp khẩn cấp về Triều Tiên

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về vụ thử tên lửa của Triều Tiên qua truyền hình.


Ngày 12-2, ba nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Xem thêm tại đây.


10. Grammy 2017: "Họa mi" nước Anh chiến thắng cả 5 hạng mục được đề cử

Adele và 5 tượng vàng Grammy. (Ảnh: Indian Express).


"Họa mi" nước Anh Adele đã thực sự “càn quét” Lễ trao giải Grammy lần thứ 59 diễn ra tối 12-2 (giờ địa phương - tức sáng 13-2, giờ Việt Nam) tại thành phố Los Angeles (Mỹ) khi giành chiến thắng ở cả 5 hạng mục được đề cử, vượt qua nhiều tên tuổi đình đám khác như Beyoncé, Justin Bieber. Xem thêm tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TIN NÓNG ngày 13-2: Lần đầu Hà Nội xử phạt hành vi tiểu tiện không đúng nơi quy định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.