Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những chiến công thầm lặng

Linh Chi| 16/02/2017 07:17

(HNM) - Năm 2016, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hà Nội đã tham gia tích cực vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền. Đây thực sự là chiến công thầm lặng của những người từng một thời khoác áo lính, nay trở về với gia đình.


Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB TP Hà Nội Nguyễn Huy Phương cho biết, năm qua, bám sát nhiệm vụ của Hội và của địa phương, các cấp hội đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Hội đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ngoài ra, Hội đã tham gia tổ chức hàng trăm hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa mới, tổ chức tang lễ, cưới hỏi văn minh, giám sát đầu tư cộng đồng xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông nông thôn... Tại cơ sở, cán bộ, hội viên CCB là lực lượng nòng cốt triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 về quy chế giám sát phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đặc biệt, Thành hội CCB và Công an thành phố đẩy mạnh chương trình phối hợp đấu tranh, phòng chống biểu tình trái pháp luật gây mất an ninh trật tự. Trong đó, Hội tổ chức 568 buổi tuyên truyền với 37.415 lượt hội viên, nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn; động viên 177.000 lượt hội viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm...

Qua đó, đã cung cấp 1.284 nguồn tin quan trọng, bắt 202 vụ trộm cắp, cướp giật và 13 vụ tội phạm ma túy, hòa giải thành công 745 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp hội đã duy trì 400 đoạn đường, tuyến phố CCB tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông… trực tiếp ngăn chặn tội phạm, kiềm chế tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn sự bình yên trên toàn thành phố.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các cấp Hội CCB thành phố rất chú trọng công tác xây dựng Hội vững mạnh. Trong năm, các cấp hội đã tổ chức gần 4.000 buổi thông tin thời sự, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên. Hội định kỳ tổ chức giao ban dư luận xã hội, bồi dưỡng báo cáo viên, kịp thời định hướng tư tưởng hội viên và các tầng lớp nhân dân kiên định với đường lối đúng đắn của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội, của địa phương.

Nhằm củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ hội cơ sở, Thành hội chỉ đạo 30/30 quận, huyện, thị xã tổ chức hội thi cán bộ chi hội trưởng giỏi. Đến nay, đã có 258/584 xã, phường, thị trấn tổ chức hội thi cấp cơ sở, 14/30 quận, huyện tổ chức hội thi chung khảo cấp quận, huyện; thiết thực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chi hội.

Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội Lê Minh Cược khẳng định, năm qua, các cấp hội đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tình hình chính trị tư tưởng cán bộ, hội viên cơ bản ổn định, kiên định vững vàng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội. Đây là nền tảng giúp cán bộ, hội viên tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia công tác xã hội và thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, thiết thực góp phần xây dựng Thủ đô trong năm 2017 này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những chiến công thầm lặng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.