Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo Hànộimới phổ biến những điểm mới của Luật Báo chí 2016

Hải Vân| 18/02/2017 07:48

(HNM) - Chiều 17-2, Ban Thư ký Liên Chi hội Báo Hànộimới đã tổ chức buổi sinh hoạt nghiệp vụ nhằm tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật Báo chí năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2017) và 10 Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, hội viên.

Tại buổi sinh hoạt, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Hiếu và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam Hà Kim Chi đã trao đổi về những nội dung cơ bản của Luật Báo chí 2016, nhất là những điểm mới và làm rõ thêm 10 Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam phù hợp với Luật Báo chí 2016. Trong đó, nhiều nội dung hết sức thiết thực với hoạt động tác nghiệp của các phóng viên như: Các hành vi bị nghiêm cấm; liên kết trong hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của nhà báo; quyền tác nghiệp của nhà báo; cung cấp thông tin cho báo chí; trả lời phỏng vấn trên báo chí; cải chính trên báo chí...

Qua buổi sinh hoạt nghiệp vụ này sẽ giúp đội ngũ phóng viên Báo Hànộimới nắm chắc thêm các quy định trong tác nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng tin, bài, thiết thực triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Hànộimới đang được triển khai.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Báo Hànộimới phổ biến những điểm mới của Luật Báo chí 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.