Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần tăng chế độ đãi ngộ giáo viên dạy nghề

Hà Phong| 24/02/2017 06:49

(HNM) - Chiều 23-2, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã làm việc với Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.


Hướng dẫn học viên học nấu ăn tại Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân. Ảnh: Linh Ngọc.


Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, hiện nay nghệ nhân cũng tham gia dạy nghề. Nếu so sánh giáo viên dạy nghề với những người cùng trình độ đào tạo làm việc trong lĩnh vực sản xuất hoặc trong nhiều lĩnh vực khác thì mức thu nhập của giáo viên dạy nghề thấp hơn nhiều, lại không được tính thêm phụ cấp đứng lớp...

Đây là nguyên nhân dẫn đến một bộ phận giáo viên dạy nghề có trình độ giỏi muốn chuyển ra để làm việc tại các doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị, cần có cơ chế tăng chế độ đãi ngộ đối với giáo viên dạy nghề. Trước hết bổ sung ngạch viên chức đối với giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tôn vinh khen thưởng, điều chỉnh tiêu chí xét tặng danh hiệu nhà giáo, cán bộ quản lý đang công tác ở cơ sở ngoài công lập như cơ sở công lập...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần tăng chế độ đãi ngộ giáo viên dạy nghề

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.