Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao nhận thức trong phòng chống tội phạm,tệ nạn ma túy, mại dâm

Thành Tâm| 25/02/2017 06:03

(HNM) - Ngày 24-2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống tội phạm TP Hà Nội; BCĐ Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố đã tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ghi nhận những kết quả toàn diện trong các lĩnh vực của hai BCĐ trong năm 2016, đồng thời chỉ rõ những tồn tại như: Nhận thức cấp ủy, chính quyền một số nơi về phòng chống tội phạm, tệ nạn chưa đầy đủ; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng có lúc còn thiếu đồng bộ; kết quả cai nghiện, quản lý sau cai chưa bền vững; việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như tác hại của ma túy chưa được quan tâm đúng mức…

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Các cơ quan cần kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách không phù hợp với thực tế công tác; xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn trong năm 2017, tiếp tục giữ vững hình ảnh điểm đến an toàn của Thủ đô.

Về công tác cai nghiện, các cấp, ngành cần rà soát, lập danh sách để quản lý người thuộc diện cai nghiện bắt buộc; thực hiện hiệu quả đề án cai nghiện tự nguyện; quan tâm hỗ trợ công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; mở rộng mạng lưới cung cấp thuốc thay thế ma túy; giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân biết và phát hiện, giúp đỡ trong công tác cai nghiện và phòng chống ma túy…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao nhận thức trong phòng chống tội phạm,tệ nạn ma túy, mại dâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.