Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thu thẻ nhà báo nguyên Phó Trưởng đại diện phía Nam của Báo Đời sống và Pháp luật

Châu Anh| 27/02/2017 17:44

(HNMO) - Chiều 27-2, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 196/QĐ-BTTTT thu hồi thẻ nhà báo của ông Trần Thanh Thắng, công tác tại Báo Đời sống và Pháp luật.

Quyết định nêu rõ, lý do thu hồi thẻ nhà báo vì ông Thắng đã bị xử lý kỷ luật cách chức Phó Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của tờ báo này.

Báo Đời sống và Pháp luật có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBT02898 thời hạn 2016-2020 của ông Trần Thanh Thắng nộp về Cục Báo chí (Bộ TT-TT) trước ngày 10-3-2017.

Trước đó, ngày 25-2, Báo Đời sống và Pháp luật đã ra quyết định kỷ luật với hình thức cách chức ông Trần Thanh Thắng vì hành vi tự ý ban hành văn bản số 09/CV-ĐSPL ngày 15-2 trái quy định, vi phạm nghiêm trọng quy chế của tòa soạn, gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín của tờ báo này.

Được biết, ông Thắng đã gửi công văn tới ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1 (TP Hồ Chí Minh) để đặt lịch làm việc về một số vấn đề bạn đọc phản ánh, liên quan tới chiếc điện thoại di động và đồng hồ đeo tay ông Hải đang sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu thẻ nhà báo nguyên Phó Trưởng đại diện phía Nam của Báo Đời sống và Pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.