Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Thống nhất một đầu mối quản lý chống ngập

Nguyễn Lê| 28/02/2017 14:36

(HNMO) - Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu chính quyền thành phố thống nhất một đầu mối trong công tác quản lý chống ngập.


Thực hiện chỉ đạo này, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh đề án tổ chức bộ máy quản lý nhà nước một đầu mối, phối hợp đồng bộ, thực sự hiệu quả trong công tác chống ngập trên địa bàn, quản lý theo lưu vực thoát nước.

Trong diễn biến liên quan, UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan phải xử lý dứt điểm 12 điểm ngập nước trên các tuyến đường Lương Văn Can, Mai Xuân Thưởng, Hậu Giang, Lê Quang Sung, Cao Văn Lầu, Hồng Bàng, Ba Vân, Gò Dưa, Tân Hương, Trương Vĩnh Ký, An Dương Vương, Gò Dầu trước ngày 15-6.

Bên cạnh đó, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập thành phố có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan hoàn tất công tác nạo vét cống, mương, kênh, rạch thoát nước trước ngày 15-6 nhằm bảo đảm thông thoáng dòng chảy, tăng khả năng thoát nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Thống nhất một đầu mối quản lý chống ngập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.