Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý ô tô đỗ trên vỉa hè: Không có ngoại lệ, can thiệp

Ngân Hạ| 07/03/2017 17:22

(HNMO) - Đó là khẳng định của Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội trước đợt ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị vào ngày 10-3 tới.

Đại tá Đào Vịnh Thắng nhắc nhở người vi phạm Luật giao thông đường bộ dịp Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Ảnh: Dương Hiệp


Sáng 7-3, trao đổi với HNMO, Đại tá Đào Vịnh Thắng đưa ra dự báo, từ nay đến cuối năm 2017, với lưu lượng phương tiện gia tăng nhanh trong khi điều kiện hạ tầng chưa được cải thiện nhiều, tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến trọng điểm ra vào TP rất dễ xảy ra.

Để hạn chế tình trạng trên, thời gian qua, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã tập trung xử lý xe dừng đỗ sai quy định, xe máy chở hàng cồng kềnh, xe cũ nát kéo xe cải tiến chở nguyên vật liệu, xe 3 bánh, xe tự dóng... Ngoài ra, lực lượng của phòng cũng tập trung xử lý xe chạy quá tốc độ quy định, lái xe vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt xử lý thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tụ tập, dàn hàng ngang trên đường phố gây cản trở giao thông.

"Ngày 10-3 tới, Phòng sẽ huy động 100% lực lượng, phương tiện tập trung xử lý toàn bộ các chủ phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông, an toàn vận tải hàng hoá, vận tải công cộng, đặc biệt với xe khách trá hình từ 16 - 19 chỗ tại các bến xe trong nội thành, xe buýt giả; xe khách chạy không đúng luồng tuyến, chở quá số người quy định; xe 3 bánh, xe tự dóng, xe thô sơ chở hàng cồng kềnh, xe đỗ dừng sai quy định, xe quá khổ, quá tải... Các đội CSGT sẽ phối hợp với CA các quận, huyện xử lý triệt để xe dừng, đỗ trên vỉa hè không đúng quy định. Việc xử lý sẽ triệt để, không có ngoại lệ, can thiệp hay xin xỏ", ông Thắng khẳng định.

Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã xử lý 141.444 trường hợp vi phạm Luật giao thông, phạt tiền trên 35 tỷ; tạm giữ 294 xe ô tô, 3.855 xe mô tô, 228 xe 3 bánh; tạm giữ 40.232 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe đối với 6.014 trường hợp.

Trong số các trường hợp bị xử lý, các lỗi liên quan đến tốc độ là 1.007 trường hợp; dừng đỗ sai quy định: 13.705 trường hợp; chở hàng cồng kềnh: 6204 trường hợp; đi vào đường cấm, đường ngược chiều: 2662 trường hợp; người lái xe sử dụng rượu bia, vi phạm quy định về nồng độ cồn: 342 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm: 81.070 trường hợp; chở vật liệu rơi vãi không che chắn: 530 trường hợp; đón trả khách sai quy định: 145 trường hợp...

Cũng trong 3 tháng đầu năm, Hà Nội đã tạm giữ 229 xe ba bánh; xử lý 7.508 xe tải và 695 xe taxi vi phạm Luật giao thông.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý ô tô đỗ trên vỉa hè: Không có ngoại lệ, can thiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.