Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bốn người tử vong trong ngôi nhà bị cháy

Theo Tuổi trẻ| 12/03/2017 07:35

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà ở quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) rạng sáng 12-3 khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường - Ảnh: TỰ SANG.


Sáng 12-3, đại tá Huỳnh Văn Quyến, trưởng phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân (Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh) cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn làm chết 4 người trong 1 gia đình trên đường Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) vào rạng sáng cùng ngày.

Bốn người tử vong được xác định gồm chị Nguyễn Xuân Trang (26 tuổi), Nguyễn Xuân Trí (23 tuổi, em chị Trang), Huỳnh Tường Vân và Huỳnh Tường Vy (sinh đôi cùng 5 tuổi, con của chị Trang).

Theo phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân, thời điểm cháy tất cả các cửa của căn nhà đều bị khóa trái bên trong. Diện tích cháy khoảng 80m2, ngoài ra còn cháy 3 xe gắn máy và 200 tấm ván ép.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h20 lửa bất ngờ bùng lên dữ dội và nhanh chóng bao trùm ngôi nhà. Nhận tin báo, cảnh sát PCCC quận Bình Tân điều động 10 xe chuyên dụng cùng gần 70 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và triển khai các biện phấp cứu nạn cứu hộ.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá dữ dội nên ngôi nhà nhanh chóng bị thiêu rụi. Khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng PCCC phát hiện cả 4 người trong gia đình nêu trên đã tử vong.

Các nạn nhân được phát hiện tử vong ở trên gác lửng, nằm sát nhau và trong tình trạng không còn nguyên vẹn. “Lúc cháy, chồng chị Trang không có mặt ở nhà”, đại tá Quyến nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bốn người tử vong trong ngôi nhà bị cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.