Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phối hợp thông tin tuyên truyền, cảnh báo các sự cố thiên tai để ứng phó kịp thời

Sơn Tùng| 17/03/2017 18:46

(HNMO) - Chiều 17-3, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp thông tin tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN năm 2017.




Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia TKCN, năm 2016, trên địa bàn toàn quốc đã xảy ra 2.694 vụ sự cố, thiên tai và TKCN, làm chết 736 người, mất tích 194 người, bị thương 755 người, chìm 281 phương tiện, cháy 1.064 nhà xưởng, hư hại 329.441ha hoa màu… thiệt hại về tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Năm 2016 đánh dấu nhiều hoạt động hiệu quả của Ủy ban Quốc gia TKCN theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai vẫn còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn chủ quan, thiếu kỹ năng ứng phó khi xảy ra sự cố thiên tai; Công tác thông tin cảnh báo còn chậm,  thiếu chính xác, gây khó khăn cho công tác TKCN…

Thượng tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN khẳng định: Năm 2017, ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị  sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để toàn dân tham gia TKCN, giảm thiểu tai nạn và các sự cố đáng tiếc, bảo đảm sự phát triển ổn định của đất nước. Các cơ quan thông tấn báo chí cần phát huy thế mạnh trong công tác tuyên truyền các sự cố, thiên tai theo hướng chính xác, nhanh chóng, kịp thời biểu dương các nhóm điển hình tiên tiến trong công tác TKCN….

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp thông tin tuyên truyền, cảnh báo các sự cố thiên tai để ứng phó kịp thời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.