Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ kỷ luật cán bộ "chống lưng" cho vi phạm

Kim Nhuệ| 23/03/2017 06:43

(HNM) - “Sẽ kỷ luật, hạ mức thi đua đối với Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã, phường nếu “chống lưng” cho các vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè…” - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Phan Thị Hảo khẳng định.


- Vì sao thị xã Sơn Tây có chỉ đạo quyết liệt như vậy, thưa bà?

- Từ năm 2014 đến nay, năm nào các phường, xã, đơn vị trên địa bàn thị xã cũng ra quân kiểm tra, xử lý, giải tỏa nhưng sau đó vẫn tái diễn tình trạng vi phạm về sử dụng lòng đường, vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường… Thực trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, gia tăng số vụ tai nạn giao thông mà còn tạo cơ hội cho một số người dân “nhờn luật”… Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một số phường, xã chưa coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, trách nhiệm chính trong công tác quản lý trật tự văn minh đô thị; việc xử lý vi phạm còn nể nang, chưa nghiêm minh, thiếu quyết liệt…

- Vậy, để triển khai Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 197, thị xã đã thực hiện những giải pháp gì?

Trước hết, thị xã xác định công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân là giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 197. Bên cạnh đó, thị xã giao Chủ tịch UBND 15 phường, xã gửi thư ngỏ vận động nhân dân không sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi họp chợ, bán hàng rong, trông giữ phương tiện; đồng thời tổ chức cho 2.102 hộ gia đình sinh sống dọc tuyến phố lớn ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm…

Sau hơn chục ngày thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng liên ngành của thị xã đã vận động nhân dân tự giác tháo dỡ 40 bục bệ vỉa hè và 28 băng rôn phông bạt các loại, 139 biển quảng cáo, 72 lều bạt, 84 mái che, mái vẩy, mái hiên, di chuyển 35 chậu cây… Nhiều tuyến phố trên địa bàn thị xã đã thông thoáng, sạch đẹp, bảo đảm an toàn giao thông, văn minh đô thị.

- Còn biện pháp chống tái vi phạm thời gian tới thì sao, thưa bà?

- Sau đợt cao điểm kiểm tra, giải tỏa vi phạm lòng đường, vỉa hè, Ban Chỉ đạo 197 thị xã đã giao Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm duy trì, chống tái lấn chiếm. Địa phương nào để phát sinh vi phạm, sẽ xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND và Trưởng Công an phường, xã đó. Gia đình, đơn vị, khu phố nào xảy ra nhiều vi phạm sẽ không được xét công nhận gia đình, cơ quan, khu phố văn hóa. Cán bộ, đảng viên để người thân vi phạm cũng bị xem xét mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Việc thực hiện hiệu quả kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 thành phố và thị xã sẽ là tiêu chí để đánh giá kết quả phong trào thi đua của các phường, xã, đơn vị năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Trân trọng cảm ơn bà!

“Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường


Khu vực vỉa hè số 8 phố Quang Trung (quận Hà Đông) thường xuyên tập trung khá đông hàng bán bánh mỳ dạo lấn ra sát lề đường, gây cản trở giao thông (ảnh chụp hồi 16h30, ngày 22-3-2017). Ảnh: Tuấn Bùi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ kỷ luật cán bộ "chống lưng" cho vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.