Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quy hoạch chợ nông thôn để thay thế chợ "cóc"

Đỗ Minh| 28/03/2017 06:54

(HNM) - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, địa bàn huyện có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt Bắc - Nam chạy qua nên tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè lâu nay diễn ra phức tạp.


- Thưa ông, huyện Thường Tín đã triển khai giải pháp gì thực hiện chỉ đạo của thành phố về xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè thời gian qua?

- Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để toàn thể nhân dân hiểu và ủng hộ chủ trương chung. Sau khi tuyên truyền, vận động, thuyết phục, các trường hợp cố tình vi phạm, cơ quan chức năng huyện kiên quyết xử lý và cưỡng chế. Đồng thời, huyện sẽ biểu dương địa phương, tập thể, cá nhân thực hiện xử lý hoặc tự nguyện xử lý giải tỏa vi phạm và cam kết không tái phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ảnh minh họa


- Như ông đã đề cập ở trên, tình hình vi phạm lòng đường, vỉa hè của huyện lâu nay khá phức tạp?

- Huyện Thường Tín có các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nên phương tiện lưu thông khá nhiều. Tuy nhiên, quốc lộ 1A qua địa bàn mặt cắt ngang hẹp, không có vỉa hè dành cho người đi bộ nên thường xuyên bị quá tải, việc quản lý hành lang giao thông gặp khó khăn. Công tác quản lý trật tự xây dựng dọc quốc lộ 1A còn những bất cập khó giải quyết bởi một số khu dân cư có đất ở của nhân dân nằm trong hành lang an toàn giao thông.

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng huyện tích cực phối hợp với các địa phương phân loại xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời vận động nhân dân ủng hộ tự giác giải tỏa vi phạm. Trường hợp có sổ đỏ nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông được huyện xem xét giải quyết.

- Kết quả xử lý vi phạm của huyện đến nay như thế nào thưa ông?

- Qua thống kê, trên địa bàn Thường Tín có hơn 2.500 trường hợp vi phạm trật tự công cộng và trật tự đô thị. Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, ngoài vận động nhân dân tự giác tháo dỡ vi phạm, lực lượng liên ngành của huyện đã xử lý 1.330 trường hợp. Sau xử lý giải tỏa, nhiều đường giao thông đã thông thoáng, sạch đẹp, bảo đảm an toàn.

- Xử lý vi phạm đã khó nhưng việc chống tái vi phạm còn khó khăn hơn nhiều, đâu là giải pháp để huyện Thường Tín xử lý tốt vấn đề này, thưa ông?

- Chúng tôi xác định việc chống tái vi phạm lòng đường, vỉa hè là việc làm thường xuyên và lâu dài. Trước mắt, huyện sẽ tổ chức thực hiện xử lý nghiêm 14 nhóm đối tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... Về lâu dài, huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì giữ trật tự đô thị và quy hoạch xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, vỉa hè và bãi đỗ xe. Cùng với đó, huyện tiếp tục quy hoạch chợ nông thôn để thay thế chợ “cóc” ven đường giao thông đã bị giải tỏa nhằm phục vụ nhân dân thuận tiện trong mua - bán, trao đổi hàng hóa cũng như bảo đảm đời sống dân sinh.

- Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch chợ nông thôn để thay thế chợ "cóc"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.