Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thi chọn 3.600 lao động đi Hàn Quốc

Theo Hoàng Phương/VnExpress| 30/03/2017 14:20

Lao động vượt qua kỳ thi sẽ làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc ngành nông, ngư nghiệp, xây dựng, sản xuất chế tạo tại Hàn Quốc.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Hàn tuyển chọn lao động làm việc tại Hàn Quốc năm 2017 theo chương trình EPS. 3.600 lao động được chọn sẽ làm việc trong ngành nông, ngư nghiệp, xây dựng, sản xuất chế tạo.

Người dự thi tuổi từ 18 đến 39, chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS hoặc đã đi nhưng về nước đúng thời hạn, không thuộc khu vực đang bị tạm dừng tuyển do có nhiều lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Lao động chen chân thi tiếng Hàn năm 2016. Ảnh: Hoàng Phương.


Từ 10-4 đến 13-4, Sở Lao động các tỉnh nhận đăng ký dự thi ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp, nông nghiệp, nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra tay nghề ngư nghiệp từ 7-8 đến 10-8.

Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng sẽ thi trên giấy theo hình thức trắc nghiệm trong hai ngày 17 và 18-6. Ngành nông nghiệp thi trắc nghiệp trên máy tính từ 7-8 đến 6-9. Ngành ngư nghiệp sẽ thi lý thuyết trong hai ngày 17 và 18-6 và thực hành tay nghề từ 20-9 đến 26-9.

Thí sinh dự thi sẽ được chọn theo điểm từ cao xuống thấp. Chỉ tiêu ngành sản xuất chế tạo 1.500 người, xây dựng 500 người, ngư nghiệp 800 người và nông nghiệp 800 người. Ngoài lệ phí dự thi (chuyển cho phía Hàn Quốc) khoảng 24 USD, kỳ thi không thu thêm khoản nào khác.

Năm 2016, hơn 20.000 lao động đã dự thi tiếng Hàn để chọn 2.100 lao động sang Hàn Quốc làm việc. Đây là thị trường lao động có thu nhập khá, từ 1.000 đến 1.500 USD mỗi tháng. Thu nhập có thể cao hơn nếu người lao động chăm chỉ. Từ 2013 trở lại đây, tỷ lệ lao động bỏ trốn cao khiến khoảng 35.000 - 40.000 người Việt mất cơ hội sang Hàn Quốc làm việc.

Hàn Quốc quy định Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS), có hiệu lực từ ngày 16-8-2004. Theo đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc khi không tuyển dụng được lao động trong nước sẽ được phép tuyển dụng lao động nước ngoài với số lượng nhất định; việc giới thiệu, quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc thực hiện. Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ký Bản Ghi nhớ với các nước, trong đó có Việt Nam để phái cử và tiếp nhận lao động đến Hàn Quốc làm việc.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thi chọn 3.600 lao động đi Hàn Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.