Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cán bộ, hội viên cựu chiến binh tích cực vào cuộc

Khánh Thu| 01/04/2017 07:23

(HNM) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội Lê Minh Cược khẳng định, cán bộ và hội viên sẽ tiếp tục tuyên truyền, góp phần duy trì đường thông, hè thoáng.

- Những ngày vừa qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh rất tích cực tham gia lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, được Ban Chỉ đạo 197 của thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Xin ông cho biết những hoạt động cụ thể của Hội là gì?

- Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công cộng, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô. Hơn 20 ngày qua, các cấp hội đã tổ chức 207 buổi tuyên truyền cho 69.000 lượt hội viên về thực hiện các quy định bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng. Các cấp hội cũng huy động 68.000 lượt hội viên tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn trật tự đô thị ở cơ sở, tham gia điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, tháo dỡ 4.300 mái che, bục, bệ, cầu xe, biển quảng cáo sai quy định. Cùng với đó, Hội còn phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố duy trì hoạt động mô hình “Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện” và 368 đội tự quản 3+ để góp phần duy trì trật tự đô thị, quản lý 323 đoạn đường, tuyến phố sạch đẹp, an toàn.

- Ông đánh giá như thế nào về sự vào cuộc của cấp cơ sở, nhất là việc tuyên truyền, vận động để người dân tự nhận thấy có trách nhiệm với địa phương trong xây dựng trật tự, văn minh đô thị?

- Qua theo dõi, chúng tôi đánh giá, các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch 01-KH/BCĐ. Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh các cấp đã khảo sát toàn bộ số hội viên có nhà mặt đường, mặt phố, bán hàng, cho thuê cửa hàng, các điểm trông giữ xe ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường để tổng hợp số liệu, đồng thời tổ chức ký giao ước không vi phạm. Nhờ đó, hơn 20 ngày qua, đã có gần 800 gia đình cựu chiến binh tự tháo dỡ mái che, bục bệ lấn chiếm vỉa hè; sắp xếp vị trí bán hàng, nơi để xe gọn gàng, bảo đảm cho đường thông, hè thoáng. Hàng chục nghìn lượt hội viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, góp phần vào kết quả chung của thành phố.

- Ban Chỉ đạo 197 thành phố xác định, thời gian tới phải kiên trì tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của UBND thành phố về việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Vậy, các cấp hội sẽ thực hiện những nhiệm vụ gì, thưa ông?

- Các cấp hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, đôn đốc, nhắc nhở hội viên và các tầng lớp nhân dân nghiêm túc thực hiện, duy trì nền nếp; đồng thời tham gia cùng các lực lượng chức năng xử lý những trường hợp cố tình vi phạm nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

- Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ, hội viên cựu chiến binh tích cực vào cuộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.