Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiên quyết xử lý các trường hợp tái lấn chiếm

Ngọc Quỳnh| 04/04/2017 06:35

(HNM) - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Trần Đức Nguyên cho biết, huyện Thạch Thất cương quyết cưỡng chế, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đặc biệt tại các “điểm nóng”.


- Sau đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, trên địa bàn huyện Thạch Thất đã có sự chuyển biến như thế nào, thưa ông?

- Trước hết, công tác tuyên truyền có tác động tích cực, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đô thị của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và nhân dân. Các xã, thị trấn của huyện đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện tháo dỡ mái che, mái vảy, bục bệ, biển quảng cáo, chướng ngại vật che khuất tầm nhìn, bảo đảm đường thông hè thoáng. Trong đó, tập trung tại các "điểm nóng" trên địa bàn thị trấn Liên Quan, tuyến đường tỉnh lộ 419, 420, quốc lộ 21A.

- Ông có thể cho biết rõ hơn kết quả xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè của huyện?

- Đến nay, huyện Thạch Thất đã tháo dỡ 341 lều quán, mái che mái vẩy lấn chiếm hành lang đường bộ; vận động nhân dân tự giác tháo dỡ 220 biển quảng cáo, biển hiệu; giải tỏa 65 trường hợp kinh doanh, buôn bán họp chợ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; giải tỏa 15 điểm tập kết kinh doanh buôn bán gỗ, vật liệu xây dựng... Huyện Thạch Thất đã xử lý dứt điểm các "điểm nóng" về ùn tắc giao thông tại các vị trí Km12+300 tỉnh lộ 419, Km5+450 tỉnh lộ 420, Km13+100 quốc lộ 21A... Điều đáng ghi nhận, sau 2 tuần thực hiện, các hộ dân đều đồng thuận, ủng hộ chủ trương của thành phố.

- Để tránh tình trạng "ném đá ao bèo", huyện Thạch Thất có biện pháp gì chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thưa ông?

- Đi đôi với tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, huyện Thạch Thất kiên quyết xử lý các trường hợp tái lấn chiếm; quy hoạch các điểm để tạo điều kiện cho nhân dân kinh doanh, họp chợ… Đồng thời gắn trách nhiệm của lãnh đạo địa phương và cán bộ chuyên môn nếu lơ là, buông lỏng quản lý để phát sinh vi phạm. Huyện Thạch Thất tiếp tục giao UBND xã, thị trấn và các ngành chức năng phối hợp thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, trên tinh thần kiên quyết, dứt điểm. Cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân thực hiện tốt Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 3-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố...

- Xin cảm ơn ông!

Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường

Cuối mỗi buổi chiều, trước số nhà 246 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) tập trung rất đông tiểu thương bày bán giày dép, quần áo... lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ. (Ảnh chụp hồi 17h30, ngày 3-4-2017).

Bùi Tuấn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết xử lý các trường hợp tái lấn chiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.