Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo chuyển biến đã khó, duy trì còn khó hơn

Bảo Vy| 04/04/2017 07:08

(HNM) - Theo khảo sát gần đây của Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội về quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn các quận và thị xã Sơn Tây, cử tri bày tỏ sự đồng tình cao trước biện pháp tuyên truyền, vận động kết hợp với quyết liệt xử lý vi phạm của chính quyền các cấp.


Điểm nổi bật là UBND các quận và thị xã Sơn Tây đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn rà soát, sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện tạm thời trên hè phố, điều chỉnh những điểm trông giữ phương tiện chưa hợp lý nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự hè phố... Cùng với đó, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã tổ chức các đợt cao điểm ra quân tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra xử lý, giải tỏa, cưỡng chế tháo dỡ vi phạm…

Không chỉ tại thị xã Sơn Tây, cử tri ở nhiều quận ghi nhận, tình trạng vi phạm trong sử dụng vỉa hè, lòng đường sai mục đích tại các tuyến phố chính cơ bản được khắc phục. Trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng có chuyển biến rõ rệt. Tuy vậy, hiện một số khu vực được cấp phép trông giữ, để phương tiện trên vỉa hè, lòng đường nhưng chưa trang bị thiết bị phòng chống cháy nổ, sử dụng quá diện tích cấp phép. Thực trạng này đã ảnh hưởng đến phương án tổ chức giao thông, làm gia tăng tình trạng ùn tắc tại một số nút giao thông, khu vực đông dân cư, nhất là ở địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình…

Cử tri cho rằng, tạo được sự chuyển biến đã khó, việc duy trì kết quả còn khó hơn. Vì vậy, ngoài việc chấn chỉnh hiện tượng trên, chính quyền các cấp cần kiên trì, bền bỉ thực hiện đồng bộ các biện pháp, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Về lâu dài, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân kiến nghị thành phố chỉ đạo, nghiên cứu xây dựng quy hoạch các bãi đỗ xe ngầm, bổ sung vào Quy hoạch hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi đỗ xe tĩnh, nhất là tại các quận trung tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo chuyển biến đã khó, duy trì còn khó hơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.