Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ khi vào hè

Thành Tâm| 15/04/2017 07:27

(HNM) - Mùa hè năm nay được dự báo đến sớm và có nền nhiệt độ cao. Nhu cầu sử dụng điện của người dân có thể tăng đột biến dễ dẫn đến sự cố về điện. Mùa hè cũng tiềm ẩn những hiện tượng thời tiết cực đoan, dễ dẫn đến nguy cơ gây cháy, nổ, đòi hỏi các cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân cần chủ động phòng ngừa…

Thường xuyên diễn tập phòng cháy, chữa cháy góp phần bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ.


Tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cho biết, qua thực tế công tác cứu chữa và điều tra nguyên nhân các đám cháy có thể khẳng định sự cố về điện chiếm tỷ lệ lớn. Năm 2016, trên địa bàn thành phố xảy ra 831 vụ cháy, và trong số 801 vụ đã được làm rõ nguyên nhân thì có tới 549 vụ do sự cố thiết bị điện (chiếm 68,5%). Điển hình như vụ hỏa hoạn xảy ra vào tháng 8-2016, đám cháy tại xưởng nệm mút ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất), khởi phát do chập điện, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Đầu năm 2017, dù chưa vào mùa nóng, ngày 15-2 đã xảy ra vụ cháy do chập điện tại phố Bát Đàn (quận Hoàn Kiếm). Cảnh sát PC&CC phải huy động 11 xe chuyên dụng để cứu chữa nhưng hỏa hoạn vẫn làm 1 người tử vong…

Theo thống kê quý I-2017, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 162 vụ cháy do chập điện. Có những vụ hậu quả rất nặng nề, tiềm ẩn nguy hiểm đối với tính mạng người dân.

Về việc cháy do sự cố điện diễn ra khá phổ biến trong mùa nóng, Cảnh sát PC&CC cho rằng, nguyên nhân do hệ thống điện của nhiều nhà dân không được thi công đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong khi nhu cầu sử dụng điện mùa nắng nóng tăng đột biến, dẫn đến quá tải. Tại khu vực ngoại thành, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra nhanh với nhiều kho bãi, xưởng sản xuất mới ra đời, trong khi việc quản lý nguồn điện, nguồn nhiệt còn yếu kém. Thiết bị điện không bảo đảm dễ gây ra chập cháy, gặp thời tiết nóng, trong môi trường nhiều chất dễ cháy sẽ bùng phát nhanh thành đám cháy lớn, rất khó khống chế. Đáng chú ý, tâm lý chủ quan vẫn tồn tại ở hầu hết chủ cơ sở, doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình.

Trên hết là chủ động phòng ngừa

Hướng khắc phục duy nhất hiện nay về phía Cảnh sát PC&CC là tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cho biết, năm qua Cảnh sát PC&CC đã thực hiện kiểm tra chuyên đề hơn 15.000 cơ sở, kiến nghị khắc phục gần 74.000 tồn tại về PCCC. Quý I-2017, Cảnh sát PC&CC đã kiểm tra, phúc tra gần 9.400 lượt cơ sở, phát hiện và yêu cầu khắc phục 28.420 thiếu sót. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tại các tòa nhà cao tầng, khu, cụm công nghiệp, làng nghề, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà xưởng, kho, bến bãi, khu phố cổ, phố cũ…

Tuy nhiên, thực tế Cảnh sát PC&CC không thể kiểm tra tất cả các cơ sở, đơn vị, nhất là khu vực nhà dân. Nghĩa là, nguy cơ mất an toàn về điện, đặc biệt trong mùa nắng nóng tiếp tục là mối nguy hiểm tiềm tàng. Vì vậy, việc cần làm ngay là mỗi người dân, chủ cơ sở, đơn vị cần khắc phục tâm lý chủ quan, nâng cao ý thức tự phòng, đặc biệt là trong quản lý, sử dụng hệ thống điện của cơ sở, gia đình để bảo vệ tài sản, tính mạng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ động phòng ngừa cháy, nổ khi vào hè

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.