Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chương Mỹ nỗ lực xử lý "điểm nóng"

Ngọc Quỳnh| 15/04/2017 07:50

(HNM) - Sau hơn một tháng thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 3-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, huyện Chương Mỹ đã tập trung giải quyết xử lý các


Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Long cho biết, thực hiện kế hoạch của thành phố, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân giải quyết xử lý dứt điểm các vi phạm lòng đường, vỉa hè. Tại 3 xã Đông Sơn, Đông Phương Yên, Trường Yên có chợ nằm ven quốc lộ 6A, thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường. Bên cạnh tuyên truyền, vận động, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm. Mới đây, huyện Chương Mỹ đã giải tỏa chợ Gốt và Đông Phương Yên họp tự phát ven đường, người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu và kinh doanh theo đúng quy định. Nếu có hiện tượng tái vi phạm, UBND huyện sẽ kiểm điểm, thanh tra công vụ tập thể, quy trách nhiệm cá nhân. Đến nay, các chợ dân sinh nằm dọc đường 6A trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã đi vào nền nếp.

Tương tự, tại thị trấn Xuân Mai và Chúc Sơn, chính quyền địa phương huy động lực lượng tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không vi phạm lòng đường, vỉa hè. Đến nay, hai thị trấn này đường đã thông, hè đã thoáng. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn cho biết, địa phương có 590 hộ kinh doanh ven các trục giao thông. Để xử lý, giải quyết vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, UBND thị trấn đã tổ chức hội nghị bàn giao với các xóm, bảo đảm công khai dân chủ theo bốn bước: Khảo sát các tuyến đường; tuyên truyền; vận động người dân ký cam kết; tổ chức giải tỏa đối với các hộ không thực hiện cam kết. Nhìn chung, các hộ dân đã tự giác chấp hành đúng, bảo đảm an toàn giao thông, văn minh đô thị.

Tuy nhiên, tại khu vực chợ Chúc Sơn, do không có vỉa hè, các hộ có ki ốt bán hàng hóa vẫn tràn ra lòng đường. Trước thực trạng này, thị trấn Chúc Sơn yêu cầu các hộ kinh doanh tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. "Nhìn chung, các hộ đều tự giác chấp hành, nhưng về lâu dài, cần quy hoạch khu vực họp chợ để nhân dân yên tâm kinh doanh" - ông Nguyễn Văn Tân, tiểu thương ở chợ Chúc Sơn bày tỏ nguyện vọng...
Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, sau đợt cao điểm kiểm tra, giải tỏa vi phạm lòng đường, vỉa hè, toàn huyện Chương Mỹ đã xử lý 240 hộ kinh doanh vi phạm trật tự giao thông, đô thị; giải tỏa hơn 200m2 mái che, mái vẩy; thu giữ 60 biển quảng cáo các loại; tháo dỡ 25 lều quán tạm, di chuyển 100 quán bán hàng rong… Để duy trì sự thông thoáng và chống tái lấn chiếm, từ nay đến ngày 30-4 và 1-5, UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Sau giải tỏa sẽ bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn ký giao ước với trưởng thôn nhằm tăng cường biện pháp tuyên truyền sát hơn tới người dân. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành quy định của Nhà nước trong cộng đồng về bảo đảm trật tự giao thông, trật tự công cộng...

“Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường

Vỉa hè đối diện số nhà 166 đường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) bị sử dụng làm nơi để vật liệu xây dựng, chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ. (Ảnh chụp hồi 16h40, ngày 14-4). Anh Tuấn



(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ nỗ lực xử lý "điểm nóng"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.