Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai cá nhân đuổi bắt trộm tại bệnh viện được tặng Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu

Hiền Thu| 15/04/2017 15:13

(HNMO) - Sáng 15-4, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đã đến Bệnh viện Thanh Nhàn trao Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 2 cá nhân.

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Đinh Việt Thắng trao Danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu cho 2 cá nhân


Đó là ông Nguyễn Văn Luân, Tổ trưởng Tổ bảo vệ, Bệnh viện Thanh Nhàn (thuộc Sở Y tế Hà Nội) và anh Dương Minh Hiếu, 19 tuổi, bệnh nhân khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Thanh Nhàn, địa chỉ thường trú tại phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Vào đêm ngày 28-3-2017, tại Bệnh viện Thanh Nhàn xảy ra vụ việc bệnh nhân Đỗ Thị Hoa, 52 tuổi, điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình bị mất cắp tài sản cá nhân. Khi nghe thấy bệnh nhân Hoa hô hoán, anh Dương Minh Hiếu - bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp đã ngay lập tức đuổi bắt. Ông Nguyễn Văn Luân, Tổ trưởng Tổ bảo vệ cùng cán bộ khoa Ngoại của Bệnh viện Thanh Nhàn đã kịp thời phối hợp xử lý, bắt giữ, bàn giao đối tượng trộm cắp cho Công an phường Thanh Nhàn, trả lại tài sản cho chị Hoa. Được biết, khi đuổi bắt đối tượng, anh Hiếu vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật, chưa bình phục sức khỏe.

Sau khi trao Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu cho 2 cá nhân, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Đinh Việt Thắng khẳng định, hành động của anh Dương Minh Hiếu và ông Nguyễn Văn Luân thể hiện tinh thần dũng cảm đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giúp đỡ người bị hại, thể hiện trách nhiệm của người công dân Thủ đô, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện văn hóa, văn minh và rất xứng đáng được biểu dương, nhân rộng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cá nhân đuổi bắt trộm tại bệnh viện được tặng Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.