Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy lớn do sử dụng máy hàn sắt

Mai Hữu| 15/04/2017 15:26

(HNMO) - Vụ cháy xảy ra khoảng 12h ngày 15-4 tại tầng 3 căn nhà trên đường Lê Hồng Phong (phường 1, quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Khói bốc nghi ngút khi đám cháy mới bùng phát.


Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên nhiều người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại tầng 3 căn nhà số 446 Lê Hồng Phong (phường 1, quận 10). Khi phát hiện đám cháy, nhiều người trong nhà hoảng loạn chạy ra hô hoán, đồng thời di chuyển đồ đạc và những vật dụng giá trị ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 1 đã cử nhiều phương tiện chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sỹ tiếp cận hiện trường để dập lửa. Lực lượng cứu hỏa đã dùng vòi phun nước trực tiếp vào đám cháy, đồng thời giải cứu những người mắt kẹt trong căn nhà.

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường


Đám cháy đã được khống chế không lâu sau đó. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do người dân dùng máy hàn sắt, tia lửa bén vào vật liệu dễ cháy gây nên vụ hỏa hoạn. Vụ cháy may mắn không gây thiện hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại vụ cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy lớn do sử dụng máy hàn sắt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.