Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cách vận dụng linh hoạt của Đông Anh

Đỗ Minh| 17/04/2017 06:35

(HNM) - Ngoài xử lý triệt để các vi phạm, xây dựng tuyến phố, tuyến đường kiểu mẫu, thời gian qua huyện Đông Anh còn cân nhắc trong quy hoạch bãi đỗ xe...

Dọc tuyến đường Uy Nỗ, Lâm Tiên, Cao Lỗ, khu vực trung tâm huyện thuộc thị trấn Đông Anh, hầu hết các hộ kinh doanh đã tự nguyện dỡ mái che, mái vẩy, bậc tam cấp... trả lại không gian thông thoáng. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đông Anh Nguyễn Việt Hùng cho biết, ngay sau khi UBND huyện triển khai kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, thị trấn Đông Anh đã tuyên truyền, phát thư ngỏ, kiểm tra nhắc nhở, lập hồ sơ vi phạm và tổ chức ra quân cưỡng chế. Thời điểm này, UBND thị trấn đã tháo dỡ 280 mái che, mái vẩy; 25 ki ốt kiên cố vi phạm; 25 lều lán xây dựng trái phép; phá dỡ bục bệ, 1.400 lối dẫn xe… Một số khu vực có mật độ vi phạm cao nhiều năm nay, như: Chợ Tó, cổng Bệnh viện Bắc Thăng Long, vườn hoa trung tâm huyện, chợ lắp ghép thị trấn… cũng đã được xử lý dứt điểm, bàn giao cho chính quyền địa phương duy trì quản lý.

Điều đáng nói, trong quá trình thực hiện, 100% hộ dân đều tự nguyện phối hợp với lực lượng chức năng tháo dỡ nên không phải cưỡng chế trường hợp nào. Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận tổ 10 (thị trấn Đông Anh) Lâm Khắc Hùng cho biết: Đây là chủ trương đúng đắn của thành phố, vì vậy, khi được tuyên truyền, giải thích, người dân hiểu rõ trách nhiệm công dân của mình, vì lợi ích riêng của bản thân và lợi ích chung của cộng đồng…

Không chỉ riêng khu vực thị trấn, nhiều xã như: Cổ Loa, Đông Hội, Nam Hồng... cũng thực hiện tốt công tác giữ trật tự đô thị, trật tự công cộng. Chủ tịch UBND xã Đông Hội Đang Công Thiện cho biết: Ngay sau khi triển khai thực hiện kế hoạch, người dân trong xã đều đồng thuận với chủ trương của thành phố và huyện. Đến nay, các hộ dân đều tự nguyện cùng lực lượng chức năng tháo dỡ 68 bục bệ, 28 mái che, mái vẩy, 27 vật dụng bán hàng...

Chị Nguyễn Thị Lan (xã Đông Hội) cho biết: "Gia đình đã tự nguyện phá dỡ bục bệ dẫn xe vào nhà ngay từ giữa tháng 3 khi các đơn vị của xã đi tuyên truyền, vận động. Việc lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị nhằm xây dựng những tuyến đường, tuyến phố an toàn, văn minh là cần thiết, tôi hưởng ứng vì trong đó cũng có quyền lợi của gia đình".

Đánh giá về công tác lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết: Triển khai Kế hoạch 01 của BCĐ 197 thành phố và Kế hoạch 69/KH-BCĐ 197 của huyện, chính quyền các cấp đã phát thư ngỏ, ký cam kết tới 18.054 hộ liên quan tới kinh doanh, đồng thời, thực hiện xử lý vi phạm... Đến nay, toàn huyện đã phá dỡ 1.243 bục bệ, lối dẫn xe; tháo dỡ 320 mái che, mái vẩy; 2 trụ cổng, 4 cầu rửa xe… Bước đầu đã giải tỏa các vi phạm lòng, lề đường; kẻ vạch sắp xếp nơi để phương tiện trên vỉa hè và hoàn thiện biển báo giao thông bị hỏng. UBND huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn một số quy định về chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố kiểu mẫu. Theo đó, các hộ đều phải tuân thủ nghiêm các quy định khi thi công các công trình, điểm kinh doanh...

Một vấn đề đang được Đông Anh triển khai khá hiệu quả, đó là UBND huyện giao đơn vị chức năng thống kê các điểm trông giữ xe, vận dụng linh hoạt mặt bằng từng khu vực để quy hoạch bãi trông xe, từ đó, tạo nguồn kinh phí, phục vụ các hoạt động kiểm tra, chống tái lấn chiếm. Đây là việc làm hay, sáng tạo của Đông Anh cần được phổ biến để các địa phương tham khảo, tùy điều kiện, đặc thù, áp dụng cho hiệu quả.

“Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường

Quán bia hơi tại số 1 cầu Dậu (đầu phố Bằng Liệt, quận Hoàng Mai) bày bàn ghế bán hàng, để xe máy tràn lan trên vỉa hè. (Ảnh chụp hồi 17h, ngày 16-4).

Bùi Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách vận dụng linh hoạt của Đông Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.