Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất bị hành hung

Gia Phong| 17/04/2017 16:46

(HNMO) - Chiều 17-4, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa đã ký công văn số 454/KCB-QLCL gửi Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về việc bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất bị người nhà bệnh nhân hành hung, yêu cầu báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20-4.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất bị hành hung


Theo đó, lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tổ chức thăm hỏi, động viên, đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất quan tâm tới công tác cấp cứu, điều trị phục hồi sức khoẻ và tâm lý cho bác sĩ. Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Thạch Thất phối hợp với Cơ quan Công an điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Sở Y tế Hà Nội cần rà soát, chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các bệnh viện trực thuộc Sở quản lý, bảo đảm an toàn cho cán bộ và nhân viên y tế trong bệnh viện.

Trước đó, trưa 16-4, bác sĩ Lê Quang Dương – Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu bị bố của một bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất) dùng chiếc cốc thuỷ tinh đập thẳng vào đầu, khiến bác sĩ bị bất tỉnh. Ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện cho biết, con của đối tượng hành hung bác sĩ nhập viện ngày 13-4 với chẩn đoán bị tiêu chảy do Rota vi rút. Đến ngày 16-4, người nhà có yêu cầu chuyển viện, trưởng kíp trực Lê Quang Dương xuống giải thích cho người nhà bệnh nhân.

Tuy nhiên, trong khi bác sĩ đang xem hồ sơ bệnh án thì bố bệnh nhi là anh Cấn Ngọc Giang (ở thôn Nội Thôn, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bất ngờ dùng chiếc cốc thủy tinh đập thẳng vào đầu bác sĩ khiến bác sĩ này bất tỉnh, máu chảy đầm đìa. Hiện nay, bác sĩ Dương đã được chuyển lên khoa Ngoại, phải khâu 7 mũi và theo dõi chấn thương sọ não.

Ngày 17-4, Sở Y tế đã tổ chức thăm hỏi, động viên bác sĩ Dương. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, Sở đã chỉ đạo Bệnh viện Thạch Thất tập trung chữa trị cho bác sĩ, đồng thời tìm hiểu rõ sự việc. Hiện vụ việc đã được báo cáo với cơ quan công an.

Theo Bộ Y tế, đây là vụ hành hung nhân viên y tế ở mức độ nghiêm trọng thứ 4 kể từ đầu 2017 đến nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất bị hành hung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.