Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khắc phục khó khăn để giữ đường thông, hè thoáng

Ánh Dương| 18/04/2017 06:37

(HNM) - Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, huyện Sóc Sơn đã đồng loạt ra quân lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị tại các địa bàn trọng điểm...


Sau hơn một tháng ra quân, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, huyện Sóc Sơn đã kiểm tra, xử lý 298 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, giải tỏa 1.491 trường hợp làm lều quán, mái vẩy, biển quảng cáo, pa nô, áp phích trái quy định; giải tỏa một chợ cóc tại xã Việt Long. Các xã, thị trấn cũng vận động được 102 hộ dân tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT), phát quang cành cây che khuất tầm nhìn trên 22km đường.

Tại thị trấn Sóc Sơn, trên cơ sở điều tra, xác định các khu vực phức tạp, thị trấn đã tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên các tuyến quốc lộ 3, Núi Đôi, Đa Phúc, Khuông Việt, Thân Nhân Trung... Nhiều bục bệ bê tông trên vỉa hè đường Khuông Việt được dỡ bỏ, giải tỏa 5 ki ốt di động làm bằng khung nhôm, kính và vỏ công ten nơ. Thị trấn còn vận động các hộ dân ở nhiều tuyến phố tự tháo dỡ 183 bục, bệ, cầu dẫn, 20 chậu hoa… để trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Đối với những quảng cáo rao vặt dán trên cột điện hoặc các bức tường không bóc được, thị trấn cử lực lượng quét sơn đồng màu phủ lên, tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Tại xã Phù Linh, tính từ ngày 9-3 đến nay, cùng với việc kiểm tra hằng ngày, xã tổ chức 3 đợt ra quân xử lý vi phạm chiếm dụng vỉa hè, lề đường, thu giữ 29 biển quảng cáo gây cản trở tầm nhìn người tham gia giao thông, 6 lều bạt, 1 xe đẩy, 28 rổ bóng golf, lập 1 biên bản vi phạm và nhắc nhở 115 lượt hộ kinh doanh dọc quốc lộ 3… Hiện, trên tuyến đường vào đền Sóc, vẫn còn một số hộ dân chưa chấp hành, bày bán bóng golf trên vỉa hè. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Linh khẳng định: “Trong thời gian tới, xã sẽ duy trì công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp tái vi phạm trên từng khu vực, từng tuyến đường. Chúng tôi tiếp tục tận dụng lợi thế 3/4 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa để tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng, giữ gìn “Gia đình văn hóa”, “Thôn, làng văn hóa, sạch đẹp, văn minh”.

Mềm mỏng trong công tác tuyên truyền, vận động và quyết liệt xử lý vi phạm, sau 2 đợt ra quân, xã Quang Tiến có 137/154 trường hợp tự giác tháo dỡ vi phạm là biển quảng cáo, vật dụng lấn chiếm vỉa hè; đồng thời lập biên bản, xử lý 17 trường hợp vi phạm. Đặc biệt, trước cổng Khu công nghiệp Nội Bài, ven tỉnh lộ 131, Ban Chỉ đạo 197 của xã phối hợp với ngành chức năng huyện giải tỏa những người bán hàng rong và 26 trường hợp dựng ô, căng lều bạt để bán hàng nước, hàng ăn nhanh…

Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng trên địa bàn huyện Sóc Sơn vẫn tồn tại một số "điểm nóng" cần giải pháp quyết liệt để xử lý trong thời gian tới. Điển hình là tại chợ Sóc Sơn nằm trên tuyến đường Núi Đôi, thị trấn Sóc Sơn hiện không có bãi trông giữ xe. Để khắc phục huyện đã cho kẻ sơn làm điểm trông giữ xe máy, xe đạp trên vỉa hè. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, thị trấn Sóc Sơn cần quy hoạch bãi trông giữ xe để phục vụ hoạt động kinh doanh tại chợ, tránh xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe bừa bãi trên vỉa hè, lòng đường.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là cơ sở hạ tầng nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện chưa hoàn thiện. Các tuyến quốc lộ 2, 3 cùng nhiều tuyến phố khác chưa có quy hoạch vỉa hè. Một số đoạn vỉa hè do các hộ dân tự bỏ kinh phí xây dựng vì đất nằm trong “sổ đỏ” của họ. Do đó, bộ mặt đô thị chưa đồng nhất, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, xác định và xử lý, giải tỏa vi phạm… Hiện nay các địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng lòng ủng hộ, dẹp gọn hàng quán, biển quảng cáo vào trước cửa nhà để tạo cảnh quan sạch, đẹp trên các tuyến phố chưa có vỉa hè.

Theo ông Đỗ Minh Tuấn, đối với khu vực nông thôn, huyện sẽ chỉ đạo các xã tích cực triển khai giải tỏa, không để tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông. Đồng thời, huyện cũng nhân rộng mô hình các “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường thanh niên tự quản”… góp phần giữ gìn văn minh, trật tự đô thị, đường thông, hè thoáng.

“Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường

Tại số 109 phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), cửa hàng kinh doanh gạch ốp lát đã chiếm dụng vỉa hè để trưng bày sản phẩm. (Ảnh chụp hồi 15h55, ngày 17-4).

Bùi Tuấn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục khó khăn để giữ đường thông, hè thoáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.