Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không để tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”

Ngọc Quỳnh| 19/04/2017 06:38

(HNM) - Sau hơn một tháng thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 3-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, huyện Phúc Thọ đã cơ bản giải quyết các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.


Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Phúc Thọ Hoàng Duy Kiên cho biết, thực hiện kế hoạch của thành phố, huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường… Kết quả đã tháo dỡ 27 lều lán, mái che, mái vẩy, 105 băng rôn treo trái quy định, dẹp bỏ 24 trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng đường, chặt tỉa 75 cành cây che khuất tầm nhìn, tạm giữ 51 biển quảng cáo, bàn ghế…

Bên cạnh những mặt đạt được, huyện Phúc Thọ còn gặp không ít khó khăn. Điều này thể hiện ở chỗ, công tác phối hợp liên ngành giữa các đơn vị của huyện vẫn thiếu đồng bộ và chưa thường xuyên. Công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm ở một số xã chưa thật sự quyết liệt; ý thức của một bộ phận nhân dân trong duy trì, chống tái lấn chiếm vi phạm lòng đường, vỉa hè chưa cao...

Trao đổi về những khó khăn trên, Phó Trưởng công an thị trấn Phúc Thọ Khuất Hữu Tấn cho biết, trên địa bàn thị trấn Phúc Thọ, có tỉnh lộ 418, 419 và quốc lộ 32 chạy qua nên các phương tiện tham gia giao thông khá nhiều. Thị trấn Phúc Thọ có 400 hộ kinh doanh ven các tuyến đường giao thông, mặc dù các ngành chức năng đã yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần xây dựng văn minh đô thị, nông thôn, tiếc rằng vẫn còn một số hộ cố tình vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Việt Liên cho biết, để chống tái lấn chiếm, cơ quan chức năng và chính quyền xã, thị trấn của huyện Phúc Thọ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Theo đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, các tầng lớp nhân dân duy trì kết quả đã đạt được và chống tái lấn chiếm, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm mới. Bên cạnh đó, huyện còn sắp xếp lại toàn bộ hệ thống chợ ven các tuyến đường giao thông, không để xảy ra điểm kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ngoài ra, huyện Phúc Thọ yêu cầu các ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với lực lượng công an làm tốt việc giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đối với những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa, xử lý theo quy định của pháp luật. Địa phương nào để phát sinh vi phạm, sẽ xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND và Trưởng công an xã, thị trấn đó.

“Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường

Tại đường Thanh Niên (quận Tây Hồ) các hàng rong vẫn chiếm vỉa hè. (Ảnh chụp hồi 16h55, ngày 18-4).

Bùi Tuấn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không để tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.