Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo thúc đẩy phát triển dân tộc thiểu số

Nguyệt Ánh| 26/04/2017 15:13

(HNMO) - Ngày 26-4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Thúc đẩy phát triển dân tộc thiểu số - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Quang cảnh buổi hội thảo


Các đại biểu đã kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển dân tộc thiểu số như: Luật hóa vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc trong hệ thống pháp luật quốc gia làm cơ sở thể chế hóa thành hệ thống chính sách; đổi mới cách tiếp cận và xây dựng chính sách cho vùng và dân tộc thiểu số, bảo đảm yêu cầu khoa học và hiệu quả. Các đại biểu cũng kiến nghị thay đổi tư duy trong việc bố trí, phân bổ nguồn lực cho các chính sách khu vực dân tộc thiểu số theo hướng phát triển vùng dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc…

Theo báo cáo phân tích đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (số liệu năm 2015): Việt Nam có 13,4 triệu người dân tộc thiểu số, phân bố rải rác khắp các tỉnh thành cả nước. Thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng khoảng ½ so với thu nhập bình quân đầu người trên cả nước. Tình trạng kết hôn sớm và hôn nhân cận huyết thống là hai vấn về cần quan tâm. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mới đạt 44,8%…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo thúc đẩy phát triển dân tộc thiểu số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.