Theo dõi Báo Hànộimới trên

12 luật sư bị kỷ luật xóa tên khỏi danh sách của đoàn luật sư

Bách Sen| 27/04/2017 07:04

(HNM) - Ngày 26-4, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo về công tác tư pháp quý I-2017. Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho biết, trong quý I, Bộ đã quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư của 29 trường hợp.


Trong đó, có 17 trường hợp thu hồi theo nguyện vọng và 12 trường hợp do bị kỷ luật xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư; đã miễn nhiệm công chứng viên đối với 4 trường hợp, đã thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản đối với 2 trường hợp. Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thành lập Hội Công chứng viên của các địa phương (đến nay, trên cả nước đã có 37 Hội Công chứng viên được thành lập); bổ nhiệm 6 thừa phát lại.

Liên quan đến việc Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long tại Bắc Giang vào chiều 25-4, ông Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp chia sẻ, trong luật hiện hành chỉ quy định việc tổ chức xin lỗi nghiêm túc, công khai; còn việc tổ chức ra sao, nội dung thế nào, thời gian bao lâu… quy định chưa rõ ràng. Theo ông Trần Việt Hưng, để xảy ra những hình ảnh náo loạn tại buổi xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long là rất đáng tiếc. Do đó, hệ thống pháp luật về công tác bồi thường Nhà nước cũng như vấn đề tổ chức xin lỗi công khai người bị oan sai cần tiếp tục được hoàn thiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
12 luật sư bị kỷ luật xóa tên khỏi danh sách của đoàn luật sư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.