Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy khách sạn 5 tầng, nhiều người hoảng loạn nhảy lầu

Theo Vnexpress| 29/04/2017 14:42

Rạng sáng 29-4, khách sạn 5 tầng ở Bình Thuận bất ngờ bốc cháy ở khu để ôtô và xe máy, khiến hơn 20 khách hoảng loạn tìm cách thoát thân.

5h, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại khu để xe tầng trệt của khách sạn ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Nghe tiếng la ó hoảng loạn và chuông báo cháy hú liên tục, hơn 20 khách đang ngủ say ở các tầng bật dậy mở cửa tìm đường thoát thân.

Anh Lê Thái Duyên (du khách Tây Ninh) cho biết cùng 3 người khác ở tầng 1. Lúc mở cửa ra, anh thấy khói mịt mù cả khách sạn. Bịt mũi bung ra phía trước, anh nhìn lên thấy rất nhiều người kêu cứu. "Anh em chúng tôi và người dân mang nệm ra cho mấy người nhảy xuống", anh kể.

"Tôi ở tầng 2, lúc mở cửa thoát ra lan can, nhìn xuống dưới thấy nhiều người đứng bên dưới bảo nhảy đi, tầng 1 cháy rồi. Thấy khách ở phòng bên cạnh cũng bò ra. Chúng tôi cùng nhảy ra mái tôn phía trước rồi leo xuống an toàn", chị Đặng Thị Quyên (du khách Lào Cai) nhớ lại.

8 xe máy và một ôtô bị cháy rụi. Ảnh: Tư Huynh.



Theo nhóm du khách, nhiều người ở các tầng trên cố gắng chạy xuống gần nhất để tìm cách thoát hiểm. Họ đu dây thừng, trèo thang... xuống đất. Trong đó, một đôi nam nữ khi nhảy xuống đã bị gãy chân, được chuyển đi cấp cứu.

Hàng chục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Thuận cùng 4 xe cứu hỏa sau đó đến hiện trường dập lửa, đưa các nạn nhân còn kẹt ở tầng trên xuống.

Một giờ sau, đám cháy được dập tắt. Toàn bộ nội thất đồ đạc ở hai tầng dưới của khách sạn bị cháy đen. Trong đó, một ôtô bốn chỗ và 8 xe máy bị thiêu rụi, 2 ôtô khác bị cháy một phần.


2 ôtô khác bị cháy một phần. Ảnh: Tư Huynh.


Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy khách sạn 5 tầng, nhiều người hoảng loạn nhảy lầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.