Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh giá đúng thực trạng, triển khai quyết liệt

Hiền Thu| 09/05/2017 06:46

(HNM) - Sau hai tháng triển khai Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, nhiều tuyến phố chính của quận Hoàng Mai đã thông thoáng, sạch đẹp.


Nhờ thực hiện tốt việc điều tra cơ bản, đánh giá đúng thực trạng về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), vệ sinh môi trường (VSMT), quận Hoàng Mai đã chọn những “điểm nóng” cần tập trung giải quyết. Điển hình như, trước tình trạng các tuyến phố: Giải Phóng, Trương Định, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Đức Cảnh, Vĩnh Hưng... thường xuyên xảy ra vi phạm, quận đã tập trung lực lượng xử lý dứt điểm. Toàn quận đã tháo dỡ 92 lều lán; giải tỏa 51 hàng quán vi phạm, 7 điểm trông giữ xe trái phép; giải tỏa, sắp xếp 10 chợ cóc, chợ tạm; xử lý 27 điểm phức tạp về TTĐT, TTCC; 44 trường hợp vi phạm về môi trường bị xử lý, với tổng tiền phạt là 49,1 triệu đồng. Ngoài ra có 1.947 trường hợp vi phạm về TTATGT, TTĐT bị xử lý với tổng tiền phạt hơn 452 triệu đồng…

Quận cũng đã chọn tuyến phố Giải Phóng (địa bàn các phường Giáp Bát, Thịnh Liệt, Hoàng Liệt) làm điểm xây dựng "tuyến phố kiểu mẫu" về văn minh đô thị. Lực lượng chức năng của 3 phường có tuyến phố đi qua đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý các biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định. Cùng với đó, UBND quận giao Phòng Văn hóa - Thông tin quận thiết kế hình thức, kích thước biển hiệu, biển quảng cáo để bảo đảm sự đồng bộ. UBND các phường đã hỗ trợ 300 nghìn đồng cho gia đình đăng ký lắp biển mới theo mẫu. Để chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ phương tiện lộn xộn tại Bến xe Nước ngầm và Bến xe Giáp Bát, lực lượng công an, thanh tra giao thông quận tăng cường kiểm tra, điều tiết phân luồng giao thông nên đã khắc phục căn bản tình trạng này.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai, toàn quận mới giải quyết được 7/91 điểm trông giữ phương tiện không phép; vẫn còn 27/116 điểm thường xuyên vi phạm TTĐT, TTCC. Công tác xử lý vi phạm về môi trường kết quả đạt chưa cao, nhất là tại các phường Hoàng Liệt, Mai Động, Vĩnh Hưng, Trần Phú và Yên Sở. Theo Phó phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai Vũ Tuấn Đạt: Hạ tầng đô thị của quận còn nhiều hạn chế, thiếu chỗ đỗ xe, nhất là ở các tuyến phố có vỉa hè hẹp. Chưa kể, hiện trên địa bàn quận có nhiều nhà cao tầng, dân số tăng đột biến, kéo theo những phức tạp về TTĐT, TTCC…

Để hài hòa giữa việc bảo đảm mỹ quan đô thị với đời sống của người dân, quận Hoàng Mai đang nghiên cứu kẻ vạch giới hạn trên vỉa hè, tạo điều kiện cho người dân có thể kê tủ nhỏ (có chiều rộng khoảng 50cm) để buôn bán, kinh doanh. Đồng thời, quận tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, bố trí các điểm đỗ xe phù hợp; sắp xếp chợ tạm, chợ cóc... Lực lượng chức năng của quận và các phường tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

“Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường

Trên đường Nghiêm Xuân Yêm, xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) nhiều hàng rong bày bán hoa quả ngay dưới lòng đường. (Ảnh chụp hồi 16h, ngày 8-5). Bùi Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh giá đúng thực trạng, triển khai quyết liệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.