Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xem xét việc công nhận chuyển giới với trường hợp đã sử dụng hoóc môn hoặc can thiệp ngoại khoa

Trang Thu| 13/05/2017 07:45

(HNM) - Ngày 12-5, Bộ Y tế tổ chức hội thảo góp ý về dự thảo “Báo cáo đánh giá tác động chính sách dự án Luật Chuyển đổi giới tính”.

Hiện nay, ở nước ta có khoảng 270.000 - 300.000 người chuyển đổi giới tính. TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, để phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, pháp luật, đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc, hướng xây dựng quy định liên quan đến việc chuyển đổi giới tính có thể cho phép xác định công nhận chuyển giới đối với các trường hợp đã sử dụng hoóc môn hoặc sử dụng phương pháp can thiệp ngoại khoa (phẫu thuật ngực, phẫu thuật cơ quan sinh dục). Những trường hợp không thực hiện các can thiệp nói trên thì sẽ không được công nhận. Theo TS Nguyễn Huy Quang, điều này là để đề phòng những trường hợp không có mong muốn chuyển giới thật sự nhưng do đua đòi, a dua theo phong trào nên tự nhiên nam thích trở thành nữ, hoặc ngược lại. Ngoài ra, định hướng chính sách này cũng nhằm phòng một số trường hợp lợi dụng chuyển giới để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm về pháp lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xem xét việc công nhận chuyển giới với trường hợp đã sử dụng hoóc môn hoặc can thiệp ngoại khoa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.