Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao hiệu quả giám sát trật tự đô thị bằng "mắt thần" camera

Bảo Hân| 17/05/2017 16:31

(HNMO) - Ngày 17-5, Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cho biết, quá trình thử nghiệm hệ thống camera giám sát trật tự đô thị thời gian qua tại địa bàn đã phát huy hiệu quả rõ rệt.


Lực lượng chức năng thường xuyên ra quân kiểm tra nhắc nhở, kết hợp với sự giám sát của hệ thống camera đã tạo chuyển biến tích cực về trật tự đô thị trên địa bàn phường.


Theo Thiếu tá Lê Hải Đăng, Phó trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ, hệ thống camera giám sát do Công an quận Hoàng Mai lắp thí điểm tại địa bàn phường được kết nối với hơn 60 camera lắp đặt tại các hộ dân.

Chủ trương xã hội hoá việc thực hiện giám sát tình hình trật tự an ninh, trật tự đô thị trên đị bàn bằng "mắt thần" này bước đầu được người dân đồng tình ủng hộ. Hệ thống camera giám sát ngoài việc phòng ngừa tội phạm còn phát huy tác dụng trong bảo đảm trật tự đô thị như hộ gia đình hoặc tuyến phố nào để xảy ra lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đều được ghi lại cụ thể để kịp thời xử lý.


Hệ thống camera giám sát trật tự đô thị thời gian qua đã phát huy hiệu quả.


Thiếu tá Lê Hải Đăng dẫn chứng, thời gian qua, khi vắng bóng lực lượng chức năng, trên tuyến phố Hoàng Mai có hiện tượng người dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán và trông giữ xe rất tuỳ tiện. Tuy nhiên, tất cả những trường hợp vi phạm đều bị nhắc nhở và xử lý. Công an phường cũng phối hợp chặt chẽ với Đội trật tự phản ứng nhanh Công an quận Hoàng Mai và các cơ quan báo chí của Hà Nội tuyên truyền giám sát.

Kết quả của 2 tháng ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, trong đó có sự giám sát của hệ thống camera khá khả quan khi lực lượng chức năng của phường xử lý 73 trường hợp lấn chiếm lòng đường, hè phố, thu giữ 196 biển quảng cáo, 93 bàn nhựa, 216 ghế nhựa, 3 xe đẩy hàng hoá, 30 ô các loại, 485m vải bạt mái che mái vẩy, trên 400 kg chiếu, 597 bục bệ...

Công an phường đã phối hợp ra quân 10 đợt để tuyên truyền, nhắc nhở xử lý phá dỡ tất cả bệ cầu dẫn ô tô, xe máy sai quy định, tháo dỡ 72 biển quảng cáo sai quy định; cưỡng chế 2 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị; bắt quả tang xử lý một trường hợp đổ phế thải, vật liệu xây dựng sai quy định; cảnh cáo, xử phạt hành chính 5 trường hợp xả nước thải bẩn ra nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hiệu quả giám sát trật tự đô thị bằng "mắt thần" camera

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.