Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển hệ tri thức Việt số hóa

Phương Nguyên| 25/05/2017 06:32

(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”...

Đề án đặt mục tiêu huy động tất cả các nguồn lực, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ tham gia Việt hóa, tổng hợp, thống kê, số hóa các nguồn tri thức chung, tri thức cơ bản từ các hệ tri thức của Việt Nam kết hợp với hệ tri thức của nhân loại như các bách khoa toàn thư, Wikipedia… thông qua hình thức tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, các đợt phát động, các hoạt động vinh danh cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Đồng thời, từng bước đẩy mạnh các hoạt động này thành phong trào toàn dân. Đề án cũng sẽ tổ chức hệ thống hỏi đáp, hệ chuyên gia, trí khôn nhân tạo… để thu thập nhu cầu thiết thực về tri thức của người dân, đồng thời tạo ra những kiến thức đã được kiểm chứng hoặc cần được kiểm chứng.

Theo tiến độ triển khai Đề án, tháng 7-2017, khoảng 20 doanh nghiệp có tiềm lực và khát vọng được tập hợp để thành lập một nhóm nòng cốt triển khai xây dựng hệ tri thức Việt số hóa (Nhóm nòng cốt). Nhóm nòng cốt do một doanh nghiệp chủ trì và thống nhất cơ chế hoạt động theo hướng mở, khuyến khích sự tham gia của mọi doanh nghiệp, tổ chức.

Tháng 8-2017, Nhóm nòng cốt phối hợp chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng, xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của hạ tầng và các công cụ cần thiết để khởi tạo hệ tri thức Việt số hóa. Tháng 9-2017, tổ chức lễ phát động triển khai Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”; tháng 12-2017, đưa vào sử dụng một số ứng dụng trong lĩnh vực luật, y tế, giáo dục, nông nghiệp và thử nghiệm mô hình tương tác cộng đồng ở một số địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển hệ tri thức Việt số hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.