Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Chủ nhật xanh” ở Yên Bài

Kim Nhuệ| 27/05/2017 06:33

(HNM) - Đến xã miền núi Yên Bài (huyện Ba Vì) dịp cuối tuần, chúng tôi bị lôi cuốn bởi không khí bảo vệ môi trường của người dân nơi đây qua phong trào


Các lực lượng bộ đội, đoàn viên thanh niên quét dọn vệ sinh môi trường tại xã Yên Bài.


Hiệu quả từ “Chủ nhật xanh”

Có mặt tại đây vào ngày cuối tuần 20-5 vừa qua, chúng tôi nhận thấy sau hiệu lệnh phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường của Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Chiến, gần 500 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ xã Yên Bài, chiến sĩ Tiểu đoàn 10, Trường Sĩ quan Lục quân I, cán bộ, phóng viên Tạp chí Bảo vệ rừng và Môi trường… đã tỏa khắp đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải và trồng cây xanh tại nghĩa trang liệt sĩ. Mọi người hăng say làm việc với mong muốn góp phần bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp…

Trung tá Hà Quang Hưng, cán bộ dân vận Trường Sĩ quan Lục quân I, cho biết: Nhiều năm nay, nhà trường phối hợp với các xã trên địa bàn huyện Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất… thực hiện phong trào “Chủ nhật xanh”. Đây là hoạt động không chỉ thắm tình quân - dân mà còn giúp các chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường. Theo Phó Tổng biên tập Tạp chí Bảo vệ rừng và Môi trường Đặng Văn Thân: “Tham gia “Chủ nhật xanh” của xã Yên Bài, chúng tôi không chỉ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn giúp nhân dân huyện Ba Vì hiểu rõ giá trị để bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường bằng những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể…”.

Trong ngày “Chủ nhật xanh” này, các lực lượng đã làm sạch gần 20km đường làng, ngõ xóm, thu gom gần 10 tấn rác thải... Theo Bí thư Đoàn xã Nguyễn Văn Quỳnh: Ngày “Chủ nhật xanh” ở Yên Bài không đơn thuần là thu dọn rác mà còn “đánh thức” trách nhiệm bảo vệ môi trường của từng đoàn viên thanh niên và người dân. Bởi lẽ, khi các lực lượng đến từng ngõ xóm để quét dọn, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải… hàng nghìn người dân đã nhập cuộc cùng làm sạch khuôn viên của gia đình họ.

Hăng hái tham gia tổ tự quản

Dù bận rộn với công việc đồng áng và chăn nuôi 20 con bò sữa, nhưng chị Phùng Thị Hương được Chi hội Phụ nữ thôn Bài đánh giá là hội viên tích cực tham gia ngày “Chủ nhật xanh”. Chị Hương cho biết: Trước đây, chị em thường “vô tư” xả rác ra môi trường, nhưng khi tham gia ngày “Chủ nhật xanh”, nhiều người từ bỏ thói quen này và chủ động giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ. Theo các chị, lợi ích lớn nhất khi tham gia ngày “Chủ nhật xanh” là môi trường sạch sẽ, địa bàn không xảy ra dịch bệnh, chất lượng cuộc sống được nâng lên...

Ngoài tham gia ngày “Chủ nhật xanh”, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bài còn tuyên truyền vận động hội viên thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”. Theo đó, các hội viên được hướng dẫn cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, quy hoạch từng khu vực trồng cây ăn quả, làm chuồng trại chăn nuôi, trồng rau sạch… Bà Nguyễn Thị Năm ở thôn Chóng, dù tuổi đã cao nhưng luôn là tấm gương sáng cho con cháu và mọi người xung quanh học tập. Trừ những lúc ốm đau, hằng ngày bà luôn duy trì thói quen dậy từ 5h30 để quét dọn nhà cửa, ngõ xóm và hằng tuần tham gia lao động dọn vệ sinh cùng chị em trong thôn xóm. Đáng khâm phục là dù đã hết tuổi lao động, kinh tế gia đình ổn định nhưng bà vẫn hăng hái tham gia cải tạo vườn, trồng cây ăn quả, rau xanh. Với bà, đây không chỉ là làm cho nhà sạch, vườn đẹp mà quan trọng hơn là để giáo dục con cháu có nếp sống chăm chỉ, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong khuôn viên gia đình…

Hiện nay, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bài đã vận động 100% hội viên đăng ký thực hiện quy định bỏ rác thải đúng nơi quy định, nộp đủ tiền vệ sinh môi trường, tham gia giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hạn chế sử dụng túi ni lông… Đây là cơ sở để khẳng định xã Yên Bài sớm hoàn thành tiêu chí bảo vệ môi trường - một tiêu chí khó đối với nhiều địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Chủ nhật xanh” ở Yên Bài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.