Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động thiết thực bảo vệ môi trường

Dương Linh| 27/05/2017 13:36

(HNMO) - Ngày 27-5, tại cụm sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng (huyện Gia Lâm), Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội phối hợp với UBND huyện Gia Lâm tổ chức lễ phát động và ra quân tổng vệ sinh môi trường.



Thông qua lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động 100% cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt duy trì phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”. Hội viên đi đầu trong việc chấp hành các quy định về trật tự văn minh đô thị, quy tắc ứng xử nơi công cộng; thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; thường xuyên tổng vệ sinh môi trường, thực hiện sạch nhà, sạch ngõ phố, sạch đồng ruộng. Mỗi gia đình hội viên trồng hoa, cây xanh trong hoặc trước nhà; hạn chế sử dụng túi ni lông; tiết kiệm điện, nước. Các gia đình hội viên phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường. Đặc biệt, trong dịp này, mỗi cấp hội, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ có một hành động cụ thể, thiết thực để bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân huyện Gia Lâm đã tham gia thu gom rác thải, phát cỏ, hút bùn khơi thông kênh mương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động thiết thực bảo vệ môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.