Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Mai Hữu| 30/05/2017 13:20

(HNMO) - Ngày 30-5, Công an TP Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Công tác Đảng, Công tác quần chúng.

Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba cho Phòng Công tác Đảng, Công tác quần chúng 


Được chính thức thành lập từ ngày 3-6-1992, Phòng Công tác Đảng, Công tác quần chúng - Công an TP Hà Nội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp của Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng, các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ Công an và các cơ quan, đoàn thể của TP Hà Nội. Trong đó, phòng đã phát huy vai trò nòng cốt làm tốt công tác tham mưu xây dựng tổ chức đảng và kết nạp đảng viên, tập trung đề xuất kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng theo mô hình tổ chức trong Công an nhân dân; đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với các cuộc vận động, các nghị quyết về xây dựng Đảng.

Trong công tác quần chúng, các cơ quan chuyên trách tổ chức đoàn thể quần chúng của Đảng bộ Công an thành phố (đặt trực thuộc Phòng Công tác Đảng, Công tác quần chúng) luôn tích cực hướng dẫn, thực hiện các mặt công tác đoàn, hội, công đoàn, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, sinh hoạt chính trị, hướng mọi hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu, trong thời gian tới, Phòng Công tác Đảng, Công tác quần chúng cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, UBND TP Hà Nội và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố. Qua đó tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ quan tham mưu giúp việc bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Đối với công tác của các đoàn thể quần chúng trong Công an thành phố, cần tiếp tục đổi mới về nhận thức, tư duy, phương thức hoạt động. Các phong trào cần được tổ chức thiết thực, đạt chất lượng, hiệu quả, thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Công tác Đảng, Công tác quần chúng. Cùng dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND TP, Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố tặng bằng khen, giấy khen...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.