Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ bình yên cho tổ dân phố

Dương Linh| 15/06/2017 06:54

(HNM) - Ông Nguyễn Xuân Hòa (sinh năm 1961) được biết đến là một Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố số 2, phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) năng nổ, nhiệt tình.



Tuy mới đảm nhận cương vị này hai năm nay, nhưng ông Hòa đã có nhiều hoạt động tích cực, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Tháng 4-2017, ông Nguyễn Xuân Hòa đã vinh dự được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt".


Ông Nguyễn Xuân Hòa.


Tìm gặp Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố khi ông vừa đi làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại đường Xuân Đỉnh trở về, ông hồ hởi nói: “Trước đây, vào giờ cao điểm, tuyến phố Xuân Đỉnh thường xuyên bị ùn tắc. Nhưng từ khi thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 3-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố, tình trạng này giảm hẳn”.

Vốn là cựu chiến binh, ông Hòa luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, năng nổ, nhiệt tình, gương mẫu đi đầu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tháng 6-2016, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn, ông Hòa đã phát hiện, góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường bắt quả tang hai đối tượng có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 5,77 gam hê rô in cùng nhiều tang vật. Với thành tích này, ông được Công an TP Hà Nội khen thưởng.

Ngoài ra, hằng ngày, ông Hòa cùng các thành viên tổ bảo vệ dân phố thường xuyên nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về đăng ký tạm trú; vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy… Ông còn cùng cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn nắm tình hình an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, phản ánh với chỉ huy Công an phường và chính quyền để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả.

Được khen thưởng nhiều, nhưng khi nói về mình, ông Nguyễn Xuân Hòa rất khiêm tốn: “Tôi vẫn còn khỏe mạnh nên muốn góp sức để giữ gìn sự bình yên cho tổ dân phố”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên cho tổ dân phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.