Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ cháy tại kho chứa gần cảng Sài Gòn: Không gây thiệt hại về người

Thanh Tàu| 23/06/2017 11:01

(HNMO) - Ngày 23-6, Phòng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp cùng Công an quận 4 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ cháy tại kho chứa hàng ở gần cảng Sài Gòn...

Hiện trường vụ cháy tại một kho gần cảng Sài Gòn.


Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 22-6, người dân ở khu vực kho chứa hàng ở gần cảng Sài Gòn thuộc kho hàng Bến Súc thuộc Công ty cổ phần Kho vận miền Nam nằm trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 12, quận 4) phát hiện ngọn lửa bùng phát bên trong nên hô hoán cho nhiều người. Chỉ trong vòng vài phút, ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét và những tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng sợ.

Đến hơn 2 giờ sáng ngày 23-6, lực lượng chức năng đã khống chế thành công vụ cháy. Tuy nhiên, do sợ ngọn lửa bùng phát trở lại, lực lượng vẫn tiến hành phun nước vào bên trong. Trao đổi với phóng viên, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng PCCC đã huy động 180 cán bộ chiến sĩ thuộc 7 phòng nghiệp vụ, cùng hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường.

Ban đầu xác định, nơi phát sinh cháy là kho số 1, sau đó lan sang các kho khác (hệ thống gồm 5 kho) thuộc kho Bến Súc của Công ty cổ phần Kho vận miền Nam. Diện tích cháy khoảng 5.000m2. Các vật dụng bị cháy chủ yếu là vật liệu xây dựng, tường thạch cao, tấm bạt, quạt...

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cháy tại kho chứa gần cảng Sài Gòn: Không gây thiệt hại về người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.