Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhức nhối ma túy tổng hợp

Tiến Thành| 01/07/2017 07:33

(HNM) - Hiện nay, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp và phạm tội liên quan đến ma túy tổng hợp đang ngày càng diễn biến phức tạp, gây nhức nhối cho toàn xã hội, đồng thời là nguồn gốc phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tuyên truyền trực quan tại trường học là phương pháp hiệu quả ngăn chặn ma túy tổng hợp.


Gia tăng tình trạng nghiện ma túy tổng hợp

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội), tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp ngày càng diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng cảnh sát đã điều tra, khám phá 950 vụ, với 1.360 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy tổng hợp, chiếm hơn 53% tổng số vụ liên quan đến ma túy (tăng 43 vụ và 67 đối tượng so với cùng kỳ năm 2016). Ma túy tổng hợp cũng chiếm số lượng lớn trong số tang vật thu giữ liên quan đến tội phạm ma túy với tỷ lệ 63% (91/145kg).

Với nhiều tên gọi khác nhau như: Ma túy đá, thuốc lắc, viên nữ hoàng, ngọc điên…, ma túy tổng hợp làm não bộ người sử dụng bị tổn thương nặng nề, gây loạn thần, hoang tưởng dẫn đến có những hành vi bất thường, bao gồm cả vi phạm pháp luật. Tính từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 27 vụ phạm pháp hình sự do đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” (sử dụng ma túy tổng hợp) gây ra. Trong đó, nhiều vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự an toàn xã hội. Gần đây nhất vào ngày 21-5, đối tượng Trần Trọng Hiếu (35 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm) thuê nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc Đồng (quận Long Biên) để sử dụng ma túy đá. Do bị ảo giác và mất kiểm soát, Hiếu đã khống chế một phụ nữ và đe dọa hành hung. Rất may, Công an quận Long Biên đã có mặt kịp thời để giải cứu nạn nhân.

Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) cho biết, các đối tượng nghiện ma túy đang có xu hướng chuyển từ sử dụng cần sa, hêrôin sang ma túy tổng hợp. Loại ma túy này nguy hiểm ở chỗ, các đối tượng đều trong tình trạng mất kiểm soát về hành vi, có xu hướng phạm tội sau khi sử dụng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một khái niệm cụ thể về hiện tượng “ngáo đá” do sử dụng ma túy tổng hợp ở cả góc độ y khoa cũng như pháp lý.

Trong khi đó, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết, tình hình bệnh nhân nhập viện có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” do sử dụng ma túy tổng hợp tăng rõ rệt, 6 tháng đầu năm 2017, bệnh viện tiếp nhận điều trị khoảng 700 ca, con số này bằng cả năm 2016. Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu khẳng định: Nghiện ma túy tổng hợp rất khó chữa và nguy hiểm hơn là nó còn để lại những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cho người nghiện. Do đó, tốt nhất là không sử dụng, dù chỉ một lần.

Nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn

Để ngăn chặn sự gia tăng của các loại tội phạm do sử dụng ma túy tổng hợp gây ra, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trên toàn quốc có những biện pháp quyết liệt đối với đối tượng “ngáo đá”. Công an thành phố đã giao trưởng công an các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về việc “quản lý người sử dụng ma túy tổng hợp gây suy giảm chức năng nhận thức, hoang tưởng, loạn thần, ảo giác”.

Thượng tá Phạm Quỳnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã hướng dẫn công an các quận, huyện, thị xã rà soát, phân loại, lập danh sách, hồ sơ quản lý 214 đối tượng, đồng thời có biện pháp giải quyết đối với từng trường hợp. Trước hết là vận động, thuyết phục người nghiện ma túy tổng hợp cai tự nguyện hoặc đi chữa bệnh. Bên cạnh đó là thu thập thông tin, tài liệu về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp, “ngáo đá”; tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định, bảo đảm tạm thời cách ly đối tượng khỏi xã hội, giữ ổn định tình hình địa bàn. Những biện pháp này đã phát huy hiệu quả, từng bước kiềm chế tội phạm do sử dụng ma túy tổng hợp gây ra.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, Công an thành phố đã tham mưu cho UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 26-5-2017 về “Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, “tem giấy”. Sau hơn một tháng thực hiện kế hoạch, toàn lực lượng đã kiểm tra xử lý 65 vụ, xử phạt nhiều trường hợp liên quan đến các hành vi mua bán, sử dụng các chất gây nghiện. Trong Tháng hành động Phòng, chống ma túy và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy năm 2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 158 vụ với 201 đối tượng, thu giữ gần 11kg hêrôin, hơn 1kg ma túy tổng hợp, 2kg thuốc phiện…

Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá kỹ lưỡng tác hại do sử dụng ma túy tổng hợp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, từ đó tiếp tục có những biện pháp ngăn chặn, để tội phạm ma túy nói chung, ma túy tổng hợp nói riêng không còn gây nhức nhối cho xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhức nhối ma túy tổng hợp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.