Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy lùi ma túy ở Võng Xuyên

Kim Nhuệ| 02/07/2017 07:10

(HNM) - Với nhiều cách làm hiệu quả, xã Võng Xuyên đã hóa giải địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, trở thành điểm sáng của huyện Phúc Thọ về kiềm chế gia tăng số người nghiện, đẩy lùi tội phạm ma túy...

Sau khi cai nghiện thành công, chủ cơ sở sản xuất đã được xã Võng Xuyên tạo thuận lợi về vốn và mặt bằng để phát triển kinh tế.


Xã Võng Xuyên có 6 thôn, dân số đông nhất huyện Phúc Thọ, với 18.000 nhân khẩu. Đây cũng là địa bàn giáp ranh các xã: Phương Độ, Cẩm Đình, Sen Chiểu, Thọ Lộc, Phúc Hòa, Xuân Phú, Long Xuyên và thị trấn Phúc Thọ. Trong các xã trên, Phương Độ là xã trọng điểm của huyện Phúc Thọ về tình hình buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong nhiều năm qua. Ngoài đặc điểm trên, Võng Xuyên là “điểm nóng” của huyện Phúc Thọ về số người mắc nghiện ma túy, với hơn 50 người…

Theo Trung tá Đặng Quốc Việt, Trưởng Công an xã Võng Xuyên, mỗi năm ở đây xảy ra 40 vụ việc phạm pháp hình sự phải chuyển Công an huyện điều tra, xử lý; trong đó có nhiều vụ việc liên quan trộm cắp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

Trước tình hình trên, Công an huyện Phúc Thọ đã điều động chiến sĩ được đào tạo chính quy, vững vàng nghiệp vụ chuyên môn về hỗ trợ, công tác tại Võng Xuyên. Được tăng cường lực lượng, Công an xã đã tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương điều tra cơ bản, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy…

Để “trong sạch” địa bàn giáp ranh, Công an xã Võng Xuyên chủ động đề xuất Công an huyện thành lập Cụm liên kết an ninh trật tự 4 xã Võng Xuyên, Phương Độ, Xuân Phú, Long Xuyên. Khi xảy ra vụ việc, các xã trong cụm có trách nhiệm khép kín địa bàn để điều tra, xử lý các trường hợp phạm pháp…

Ngoài ra, để công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả, xã thành lập câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; xây dựng 12 tổ tự quản an ninh trật tự tại các khu dân cư. Ngay sau khi thành lập, câu lạc bộ và tổ tự quản đã phân công các thành viên phối hợp với đảng viên phụ trách hộ gia đình, cụm dân cư theo sát những người mắc nghiện và nghi nghiện trên địa bàn để nắm tình hình.

Khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi về tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, các thành viên kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng công an để giải quyết, ngăn chặn kịp thời… Trung bình mỗi tháng, câu lạc bộ và tổ tự quản cung cấp cho lực lượng công an 15-20 tin có giá trị. Thông qua nguồn tin này, lực lượng công an đã triệt xóa các tụ điểm hoạt động ma túy, lập hồ sơ, đưa 29 người đi cai nghiện bắt buộc.

Nhằm quản lý, giám sát những người mắc nghiện sau cai, xã Võng Xuyên thành lập Đội xã hội tình nguyện, thành viên là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, trưởng các dòng họ. Đội có trách nhiệm tuyên truyền, vận động để nhân dân không kỳ thị, xa lánh những người mắc nghiện sau cai trở về địa phương.

Ngoài ra, đội còn liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trên địa bàn đề nghị tiếp nhận 20 người đã cai nghiện thành công vào làm việc. Bên cạnh đó, xã tạo thuận lợi cho những người cai nghiện thành công được vay vốn, mặt bằng để sản xuất, kinh doanh…

Hiện nay, mặc dù trên địa bàn xã Võng Xuyên không còn tụ điểm phức tạp liên quan đến tội phạm ma túy nhưng số người nghiện, nghi nghiện ở mức cao. Để kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn, Công an xã nâng thời gian quản lý, giám sát người sau cai trở về địa phương thành 3 năm, tăng hơn 1 năm so với quy định. Trong thời gian này, những người nghiện sau cai phải kiểm tra ít nhất 21 lần; nếu không phát hiện có chất ma túy mới được hội đồng của xã xét công nhận cai nghiện thành công và đưa ra khỏi danh sách quản lý, giám sát…

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên Nguyễn Văn Thắng, thành công lớn nhất của xã trong việc kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn, tội phạm ma túy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự bao dung của nhân dân đối với những người lầm lỡ… Hai năm gần đây, xã Võng Xuyên không phát sinh người nghiện ma túy, tình hình an ninh trật tự cơ bản được giữ vững, góp phần ổn định đời sống của người dân, bình yên xóm làng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy lùi ma túy ở Võng Xuyên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.