Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mọi người dân đều phải tuân thủ pháp luật

Nhóm phóng viên ghi| 10/07/2017 06:17

(HNM) - Sau khi dự thảo kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu Sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức được công bố, nhiều ý kiến của lãnh đạo chính quyền cơ sở, người dân huyện Mỹ Đức khẳng định tính minh bạch thông tin và mọi người dân đều phải tuân thủ quy định pháp luật. Báo Hànộimới xin giới thiệu một số ý kiến tới bạn đọc.


Ông Hoàng Thanh Hương, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức:
Thông tin rõ ràng, minh bạch, đúng cơ sở pháp lý

Mỹ Đức là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nhân dân xã Đồng Tâm cũng vậy. Trong nhiều năm qua, đại bộ phận nhân dân xã Đồng Tâm luôn tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc… Chỉ một số ít người chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai nên gây ra xáo trộn về an ninh trật tự ở địa phương.

Thông qua nội dung dự thảo kết luận thanh tra của thành phố vừa được công bố, người dân Đồng Tâm đã có đầy đủ thông tin mà trước đây chưa có cơ hội tiếp cận. Đây là những thông tin minh bạch, rõ ràng, đúng cơ sở pháp lý nên bất kể ai, ở vị trí nào cũng cần tôn trọng để thực hiện và chịu trách nhiệm…

Ông Nguyễn Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức:
Phải thượng tôn pháp luật

Là chính quyền cơ sở “hàng xóm” với xã Đồng Tâm, chúng tôi hiểu những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đặc biệt đối với đất giao cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng. Được dự buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã Đồng Tâm của Thanh tra nhà nước TP Hà Nội, chúng tôi hiểu thêm trách nhiệm của chính quyền cơ sở và tin tưởng tuyệt đối đây là kết luận đúng đắn, khách quan, dựa trên nguồn tài liệu pháp lý. Bất kỳ công dân nào sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam phải có trách nhiệm thực hiện đúng quy định, thượng tôn pháp luật…

Ông Lê Ngọc Thực, Chủ tịch UBND xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức:
An ninh quốc phòng là ưu tiên tối cao

Tôi đồng ý nội dung dự thảo kết luận thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã Đồng Tâm mà Thanh tra nhà nước TP Hà Nội vừa công bố. Nhiều thông tin trong bản dự thảo kết luận này đã xua tan mọi hoài nghi, luận điệu trước đây của một số người lợi dụng tuyên truyền gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Tôi đặc biệt tâm đắc phần kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung: Bảo đảm quyền lợi cho nhân dân phải gắn liền với vấn đề bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng quốc gia. Tôi tin tưởng sau buổi công bố dự thảo thanh tra này, nhiều người dân xã Đồng Tâm sẽ thể hiện tinh thần yêu nước bằng tinh thần thượng tôn pháp luật, coi công tác bảo đảm an ninh quốc phòng là ưu tiên tối cao…

Ông Bùi Văn Nghệ, công dân xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức:
Tin tưởng vào kết luận thanh tra của thành phố

Tôi hoàn toàn tin tưởng những thông tin nêu trong dự thảo kết luận thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã Đồng Tâm của Thanh tra nhà nước TP Hà Nội bởi đây là cơ quan chuyên môn được các cấp có thẩm quyền cho phép tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ nhất. Hơn nữa, quá trình tổ chức thanh tra, đơn vị này đã thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung: Lắng nghe ý kiến, tập hợp, phân tích đầy đủ, chính xác nguồn tài liệu nhân dân, cơ quan liên quan cung cấp một cách khách quan, khoa học, đúng quy định pháp luật.

Sau công bố dự thảo kết luận thanh tra, nếu tập thể, cá nhân nào có tài liệu khác chứng minh quyền lợi liên quan thì Thanh tra nhà nước thành phố vẫn tiếp nhận trong thời hạn quy định. Điều này thể hiện đúng trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và tinh thần dân chủ, thượng tôn pháp luật…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mọi người dân đều phải tuân thủ pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.