Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đóng cửa xả đáy hồ thủy điện, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội giảm

Kim Nhuệ - Tiến Thành| 25/07/2017 07:22

(HNM) - Hồ Hòa Bình chỉ còn mở 2 cửa xả đáy. Dự báo ngày 25-7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội xuống mức 7,4m, dưới báo động 1 là 2,1m.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội đã có Công điện số 07/CĐ-BCH yêu cầu các địa phương, sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan kiểm tra các trọng điểm, xung yếu đê điều, thủy lợi, chung cư cũ xuống cấp; chuẩn bị đủ lực lượng vật tư, trang thiết bị, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó các sự cố công trình…

Sau 6 ngày hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy, mực nước sông Đà, Hồng, Đuống, Đáy, đoạn chảy qua địa bàn Hà Nội vẫn dưới báo động 1. Hiện thành phố còn gần 1.000ha lúa, hoa màu bị sâu nước. Các doanh nghiệp thủy lợi thành phố tiếp tục vận hành 77 trạm, với 268 máy, tổng lưu lượng hơn 1 triệu mét khối/giờđể tiêu úng cho ruộng đồng.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đến 16h ngày 25-7, bão số 4 cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình khoảng 130km về phía Đông. Trong ngày 26 và 27-7, bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng thấp trên khu vực Trung Lào. Do ảnh hưởng của bão số 4, trên đất liền, từ ngày 25 đến 27-7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa cả đợt khoảng 100-250mm; ở Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, lượng mưa cả đợt 50-150mm…

Nhận định bão số 4 di chuyển chậm nên rất dễ nảy sinh tư tưởng chủ quan, vì vậy, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai diễn ra ngày 24-7, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền để nhân dân chủ động ứng phó; lưu ý triển khai các giải pháp giảm thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất, va đập tàu, thuyền tại các khu neo đậu, trú tránh.

Ngày 24-7, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Công an) cũng có Công điện gửi công an, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các cục, tổng cục có liên quan yêu cầu chủ động đối phó với cơn bão số 4.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đóng cửa xả đáy hồ thủy điện, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.