Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão số 4 đổ bộ vào Hà Tĩnh - Quảng Trị

Kim Nhuệ| 25/07/2017 11:50

(HNMO) - Sáng 25-7, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp trực tuyến với 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế về công tác ứng phó bão số 4.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường kết luận hội nghị.


Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương Hoàng Đức Cường cho biết, từ 16h đến 19h hôm nay, bão sẽ đổ bộ vào đất liền, trọng tâm là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 26-7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Do ảnh hưởng của bão số 4, từ hôm nay đến hết ngày 27-7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa lớn, lượng mưa cả đợt khoảng 150-250mm. Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa với lượng mưa cả đợt khoảng 50-150mm.

Chủ động ứng phó với bão số 4, hôm qua, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 72.070 phương tiện, với 287.407 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Đến sáng nay, còn 520 tàu thuyền, với 3.439 lao động hoạt động ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa đang trên đường di chuyển vào nơi trú tránh…

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh trên cho biết đã cấm tàu thuyền ra khơi từ chiều tối hôm qua; bố trí lực lượng sẵn sàng sơ tán nhân dân tại nơi có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét; hoãn các cuộc họp không cần thiết để chỉ đạo ứng phó bão số 4. Ngoài chỉ đạo ứng phó với bão, các địa phương sẵn sàng triển khai phương án khôi phục sản xuất…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các địa phương trong ứng phó bão số 4. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đây là cơn bão trái mùa, khác quy luật, đổ bộ vào địa bàn có địa hình dốc, vừa trải qua ảnh hưởng của bão số 2, tiềm ẩn thiệt hại khó lường.

Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi số tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi vào nơi trú tránh an toàn; kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra khơi của tàu thuyền; kiên quyết sơ tán ngư dân, người lao động trên các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng trũng thấp ven biển; chủ động tiêu thoát nước đệm, chống úng cho cây trồng, vật nuôi… Bên cạnh đó, các địa phương cần đặc biệt chú ý tới an toàn các hồ chứa, nhất là các hồ nhỏ, xung yếu, nguy cơ mất an toàn cao... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 4 đổ bộ vào Hà Tĩnh - Quảng Trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.