Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh Trì: Bàn giao 38 nhà xây mới cho người có công

Minh Huệ| 27/07/2017 17:14

(HNMO) - Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) Phạm Thị Thu Huyền, mục tiêu của huyện đề ra đến tháng 7-2017, trên địa bàn huyện cơ bản không còn gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở.


Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2016, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn rà soát các gia đình người có công trên địa bàn gặp khó khăn về nhà ở. Đồng thời, UBND huyện ban hành kế hoạch để hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho nguời có công với cách mạng. Huyện xác định đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực tri ân đối với người có công với cách mạng, đặc biệt vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).


Chủ trương của huyện Thanh Trì đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ tháng 6-2016 đến trung tuần tháng 7-2017, có 77 cơ quan, doanh nghiệp và nhiều cá nhân tích cực ủng hộ, với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Từ nguồn ủng hộ đó, huyện đã thực hiện hỗ trợ xây mới 38 nhà và sửa chữa 3 nhà tình nghĩa, với mức hỗ trợ: 90 triệu đống/nhà xây mới; 50 triệu đồng/nhà sửa chữa. Đến nay, đã hoàn thành và bàn giao 41/41 nhà (đạt 100% kế hoạch).

Ngoài ra, huyện chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 7-10-2016 của UBND thành phố Hà Nội về hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26-4-2013. Theo đó, toàn huyện có 194 gia đình người có công được hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà xây mới và 35 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Để bảo đảm công bằng trong thực hiện chính sách của huyện, UBND huyện Thanh Trì đã hỗ trợ thêm đối với 39 gia đình là thương binh, thân nhân liệt sỹ với mức 20 triệu đồng/nhà xây mới, 15 triệu đồng/nhà sửa chữa, với tổng kinh phí 700 triệu đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh Trì: Bàn giao 38 nhà xây mới cho người có công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.