Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Đống Đa: Hầu hết đám cưới được tổ chức theo nếp sống mới

Quốc Bình| 28/07/2017 10:13

(HNMO) - Sáng 28-7, Quận ủy Đống Đa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội (khoá XV) “Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội”...


Theo báo cáo đánh giá của Quận ủy Đống Đa, 5 năm qua, hầu hết các đám cưới trên địa bàn quận được tổ chức theo nếp sống mới. Trên 90% cặp đôi kết hôn được tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND các phường. Các hiện tượng thách cưới, dẫn cưới rườm rà, tổ chức tiệc cưới nhiều ngày, nhiều lần với quy mô lớn đã không còn. Xu hướng hạn chế khách mời, chỉ tổ chức tiệc trà, báo hỷ đang ngày càng phát triển. 5 năm qua, trên địa bàn quận chưa phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm Chỉ thị 11-CT/TU. Đó là nhờ quận thường xuyên quan tâm nắm bắt thông tin, kịp thời nhắc nhở những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Nhiều cán bộ có chức vụ của quận đã nêu gương thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TU khi tổ chức đám cưới cho con.

Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TƯ, trên địa bàn quận Đống Đa, tính đến tháng 6-2017 đã có 8.967 cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. So với năm 2013, số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội đã tăng 3.172, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng hơn 21.500 người. Đến nay, trên địa bàn quận Đống Đa, có trên 416.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 42.000 người so với năm 2013. Số người lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn quận đến nay cũng lên tới 149.702 người, tăng trên 32.000 người so với năm 2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Đống Đa: Hầu hết đám cưới được tổ chức theo nếp sống mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.