Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sắc diện mới ở Minh Tân

Ánh Dương| 12/08/2017 06:57

(HNM) - Những thảm hoa rực rỡ ven tuyến giao thông sạch đẹp như khoác lên Minh Tân (huyện Phú Xuyên) một tấm áo mới. Để có được sắc diện đó, chính quyền cùng với nhân dân nơi đây đã tích cực phát huy sức mạnh cộng đồng trong nhận thức và hành động về xây dựng nông thôn mới...

Đường hoa tại xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên).



Xã Minh Tân có 6km tỉnh lộ 428B đi qua và đường trục xã dài 4km. Đây là những tuyến đường chính có nhiều lều, quán, mái che, mái vẩy, bụi cây dại... ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 huyện Phú Xuyên về kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, lòng lề đường..., xã tiến hành kiểm tra, thống kê được gần 200 trường hợp cần giải tỏa. Cùng với công tác vận động, thuyết phục các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình lấn chiếm hành lang giao thông, UBND xã trích ngân sách mua phương tiện để hỗ trợ lực lượng trật tự xử lý vi phạm... Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân Trương Văn Mong, đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo 197 xã, hào hứng cho biết: Quá trình tổ chức thực hiện, xã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cử tổ công tác đến từng hộ lập biên bản, đề nghị ký cam kết tự tháo dỡ vi phạm 193 trường hợp… Đến ngày 27-4, sau hơn 1 tháng ra quân, Minh Tân đã xử lý xong 100% số vi phạm. Điều đáng nói, nhờ công tác vận động, tuyên truyền, hầu hết các hộ vi phạm đều ủng hộ chủ trương đúng đắn của thành phố, tự giác tháo dỡ, chưa có trường hợp nào tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè...

Để tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng, từ nhận thức đến tự giác chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị... xã Minh Tân đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức. Các cuộc vận động “Toàn dân giữ gìn trật tự và văn minh đô thị”, “xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”… được đưa vào thành phong trào rộng khắp toàn xã. Tại các trường học, nội dung giáo dục về trật tự, an toàn giao thông được đưa vào các giờ sinh hoạt, trở thành tiêu chí bình xét thi đua của giáo viên, học sinh...

Với chủ trương về đích nông thôn mới sớm trước một năm, xã Minh Tân chỉ đạo các thôn cố gắng hoàn thiện các tiêu chí theo quy định, trong đó có tiêu chí mở rộng giao thông. Trước kia, đường trục xã chỉ rộng 2,5m. Khi được Nhà nước đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường trục xã, chính quyền địa phương đã vận động hơn 100 hộ dân thôn Bái Xuyên hiến hơn 2.200m2 đất hai lúa để mở rộng mặt đường rộng gấp 3 lần so với trước. Trưởng thôn Bái Xuyên Phạm Văn Trụ hồ hởi chia sẻ: Bái Xuyên có 1.057 hộ dân, là thôn công giáo toàn tòng. Khi địa phương thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới và dẹp trật tự lòng đường, vỉa hè, người dân Bái Xuyên rất ủng hộ và đoàn kết để cùng thực hiện. Để mở rộng thêm đoạn đường qua khu dân cư, tạo thuận lợi, an toàn cho người tham gia giao thông, 11 hộ dân đã hiến đất ở để làm đường với chiều dài hơn 30m. Những hộ dân khác không hiến đất thì góp tiền, góp sức xây lại tường, cổng cho 7 hộ và xây kè đường vào làng, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cũng từ nguồn tiền đóng góp trong nhân dân, thôn đã trích 400 triệu đồng để tu sửa nghĩa trang liệt sĩ...

Khi đường đã rộng, thông thoáng, để tạo cảnh quan xã Minh Tân phát động toàn dân cùng góp sức thực hiện. Kết quả thật mỹ mãn, giờ đây hai bên đường (khoảng 1,5km) là những thảm hoa mười giờ rực rỡ và hàng cây sấu hứa hẹn tỏa bóng mát.

Chia sẻ niềm vui, Phó Chủ tịch xã Trương Văn Mong cho biết thêm: Với khẩu hiệu "trồng hoa, đuổi cỏ dại", xã tiếp tục phát động trồng hoa tại trong - ngoài khuôn viên trường học, trụ sở công... nhằm mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đẹp; góp phần đưa Minh Tân sớm đạt xã nông thôn mới như kỳ vọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sắc diện mới ở Minh Tân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.