Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội: Tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong cả nước

Khánh Thu| 16/08/2017 12:13

(HNMO) – Ngày 16-8, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổng kết 4 năm thực hiện đề án 03/ĐA của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố khóa V “Cựu chiến binh Thủ đô đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xóa nhà dột nát giai đoạn 2014-2017” và hoạt động công tác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2012-2017.

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện đề án 


4 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi và nguồn vốn nội bộ hiệu quả, đúng mục đích, phát triển kinh tế, sản xuất-kinh doanh, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống hội viên, góp phần đáng kể thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của thành phố. Các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng quỹ “Giảm nghèo và xóa nhà dột nát” được hơn 13 tỷ đồng (đạt 187,4% kế hoạch); xóa nhà dột nát cho 356 hội viên (hỗ trợ từ 20-40 triệu đồng/nhà); hỗ trợ 255 hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, tặng 32 con bò sinh sản.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp vận động xóa 28 nhà dột nát cho người có công, hỗ trợ xây 12 nhà cho hội viên cựu chiến binh các tỉnh bạn. 4 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã giảm 1.842 hộ nghèo (bằng 0,37% tổng số hội viên), giảm 2.419 hộ cận nghèo (bằng 0,63% tổng số hội viên). Hội Cựu chiến binh thành phố hiện còn 1.568 hộ nghèo (0,6% tổng số hội viên), là đơn vị có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trên cả nước. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội: Tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.