Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hỏa hoạn thiêu rụi đền Độc Lôi Sơn ở Nghệ An

Theo Tuổi trẻ| 13/09/2017 08:00

Chiều 12-9, ông Trần Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, khoảng 14h chiều 12-9, một số người dân sống gần khu vực đền Độc Lôi Sơn nằm gần quốc lộ 46 phát hiện khói bốc lên từ ngôi đền này.


Người dân báo với Ban quản lý đền đồng thời dùng xô, chậu múc nước cố gắng dập lửa nhưng không kịp.



Do đền được làm chủ yếu bằng gỗ nên đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy làm ngôi đền bị cháy rụi, phần mái bị đổ sập.

Ông Hồng thông tin, ngôi đền Độc Lôi Sơn có hằng trăm năm tuổi, mới được tôn tạo, sửa chữa lại từ năm 2014. Hàng năm, vào dịp rằm tháng 3 âm lịch người dân trong vùng lại làm mâm cúng tế, tổ chức các trò chơi dân gian…

Đền Độc Lôi Sơn, còn gọi là đền Miệu, thờ một vị tướng quân nhà Lý có công đánh giặc Tống và Chiêm Thành, Ai Lao. Đền được nhân dân lập để thờ ông.

Đến 18h chiều 12-9, Công an huyện Nam Đàn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỏa hoạn thiêu rụi đền Độc Lôi Sơn ở Nghệ An

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.